Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201711/toan-canh-lu-lut-o-mien-trung-765565/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201711/toan-canh-lu-lut-o-mien-trung-765565/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Toàn cảnh lũ lụt ở miền Trung - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 06/11/2017, 15:40 [GMT+7]

Toàn cảnh lũ lụt ở miền Trung

Ngày 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi thị sát tình hình, thăm hỏi người dân; đôn đốc, chỉ đạo chính quyền địa phương ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn.
Lũ lớn, nhiều địa phương Quảng Ngãi bị cô lập. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên người dân "rốn lũ" Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Rời huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, trưa nay (6/11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã tới thị sát, kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

Ân cần hỏi thăm bà con tại nơi sơ tán phòng tránh lũ ở xóm Nhất Đông, thôn Tân Phước, xã Bình Minh, Phó Thủ tướng mong bà con yên tâm tránh lũ, tuyệt đối không được chủ quan rời nơi tránh lũ về nhà khi còn nguy hiểm...

Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền địa phương triển khai kịp thời công tác hỗ trợ, bảo đảm lương thực, nước uống, hỗ trợ thuốc men, phòng chống dịch bệnh...cho người dân.


Phó Thủ tướng tặng quà, thăm hỏi, động viên bà con. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Trước mắt phải theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để có giải pháp ứng phó kịp thời; tiếp đến, khi lũ rút đến đâu phải khẩn trương triển khai các giải pháp vệ sinh môi trường, nguồn nước, giúp dân dọn dẹp nhà cửa... ổn định cuộc sống.

Bà con nhân dân xã Bình Minh xúc động khi Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương không quản khó khăn, đến tận nơi chia sẻ, động viên, thăm hỏi. Bà con mong muốn chính quyền hỗ trợ bà con sớm khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Phó Thủ tướng thăm hỏi động viên bà con huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Phó Thủ tướng chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại Bắc Trà My

Sáng 6/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến huyện Bắc Trà My, Quảng Nam nơi xảy ra các vụ sạt lở núi, gây chết người để kiểm tra thực tế, thăm hỏi động viên người dân; lực lượng cứu hộ, cứu nạn; làm việc nhanh với địa phương, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, ứng phó mưa lũ.

Tại buổi làm việc nhanh với Phó Thủ tướng, lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 4 người chết; 6 người mất tích; 7 người bị thương;... trên địa bàn huyện có 1439 ngội nhà bị sạt lở; hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn huyện đều sạt lở nghiêm trọng, đi lại không được; 16 đập thủy lợi và nhiều tuyến kênh bị hư hỏng nặng... Ước thiệt hại trên khoảng 20 tỷ đồng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết, hiện lũ đã đạt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, mưa ở thượng nguồn vẫn lớn, lũ rút chậm;... Hiện toàn tỉnh đã có 6  người chết; 15 người mất tích, 15 người bị thương; thiệt hại nghiêm trọng về thủy lợi, giao thông... ước tính sơ bộ tổng thiệt hại ban đầu lên tới 250 tỷ đồng...

Về công tác cứu nạn, cứu hộ, bên cạnh huy động nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ; tỉnh cũng đã huy động lực lượng bộ đội Quân khu 5 để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Ảnh VPG/ Xuân Tuyến

Khẩn trương cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm cuộc sống cho người dân

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương nỗ lực của chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My, lực lượng vũ trang Quân khu 5, lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ... đã nỗ lực triển khai các hoạt động giúp dân ứng phó, khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương nỗ lực của chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã nỗ lực triển khai các hoạt động giúp dân ứng phó, khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần đến thân nhân các gia đình có người chết, người mất tích, bị thương, các gia đình bị mất nhà cửa; yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các hoạt động cứu trợ, cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men..., đảm bảo đời sống cho bà con; đề nghị địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ bảo đảm an toàn hồ đập; bảo đảm an toàn cho hạ du; thường xuyên theo dõi chặt chẽ để sớm phát hiện nguy cơ mất an toàn để có giải pháp kịp thời ứng phó.

Nhấn mạnh, “tìm kiếm người mất tích là trách nhiệm chung của chúng ta”, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người mất tích; ngành công an huy động lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tài sản nhà nước và nhân dân...

Nghe tin thất thiệt, một số người dân chạy về trụ sở UBND huyện Bắc Trà My. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Đập Sông Tranh vẫn an toàn, vận hành bình thường

Về tin đồn sự cố hồ thủy điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nêu rõ: Thông tin đập Thủy điện Sông Tranh gặp sự cố là hoàn toàn thất thiệt, không có cơ sở.

Thứ trưởng nêu rõ, chúng tôi hiện đang ở Bắc Trà My. Chúng tôi vừa liên hệ với đồng chí Phó Giám đốc Thủy điện Sông Tranh đang trực nhà máy, hiện nay công trình của chúng ta hoàn toàn an toàn. Thông tin vỡ đập Sông Tranh là hoàn toàn thất thiệt. Đề nghị bà con yên tâm, không hoảng loạn, tránh dẫn đến những sự cố đáng tiếc.


Trước đó, nghe tin thất thiệt là Thủy điện Sông Tranh gặp sự cố, người dân đã hoảng loạn, sơ tán lên các điểm cao; đổ dồn về Trụ sở UBND huyện Bắc Trà My (khi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang làm việc với địa phương)...


Có mặt chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kêu gọi người dân bình tĩnh, không dao động trước trước thông tin thất thiệt. Mọi công tác giám sát an toàn và vận hành đang trong tầm kiểm soát. Sau khi được chính quyền thông tin, giải thích, người dân đã yên tâm trở về nhà.

Theo báo Quảng Nam, nguồn tin đồn thất thiệt xuất phát từ một nhóm thanh niên chạy xe máy xung quanh thị trấn và la hét với nội dung vỡ thủy điện Sông Tranh 2.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc nhanh với địa phương. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

* Thăm hỏi đồng bào tại nơi sơ tán (Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Bắc Trà My), thay mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ khó khăn với bà con. Ông lưu ý bà con cần tuyệt đối tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của lực lượng chức năng; không tự ý quay trở lại nhà khi còn nguy hiểm...

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của địa phương, đồng thời yêu cầu phải nhanh chóng sơ tán, di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; thực hiện tốt công việc hỗ trợ bà con, đảm bảo không để người dân bị đói, bị rét... 

Ảnh VGP/Xuân Tuyến



Tại hiện trường sạt lở, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ bộ đội cùng các lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đôn đốc các lực lượng khẩn trương, chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích; đồng thời phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ...

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên anh Trần Ngọc Quỳnh. Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Thăm hỏi, động viên anh Trần Ngọc Quỳnh, bị bệnh hiểm nghèo, cô con gái xấu số vừa thiệt mạng do sạt lở đất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong anh Quỳnh bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe, sớm vượt qua nỗi đau,... đề nghị địa phương giúp đỡ gia đình anh Quỳnh sớm ổn định cuộc sống.



Ảnh VGP/Xuân Tuyến

* Được biết, trong ngày 5/11, tại huyện miền núi Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở núi khiến 7 người chết và mất tích, 4 người bị thương.

Cụ thể, tối 5/11, do mưa lớn những ngày qua, tại khu vực đồi núi nhà ông Bình (giáp ranh thôn Đàn Nước và Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bất ngờ xảy ra vụ sạt lở vùi lấp nhiều người.

Sạt lở tại Bắc Trà My. Ảnh Laodong.vn

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng của huyện đã nhanh chóng có mặt đào bới và đã cứu được 4 nạn nhân trong đống đổ nát ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng, hiện đang được chuyển đi cấp cứu. Còn 4 người bị vùi lấp ở dưới đất đá chưa tìm thấy tung tích. Trong 4 người bị vùi lấp có một người đàn ông tên Hạnh, 2 phụ nữ và 1 đứa trẻ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của huyện Bắc Trà My, trong chiều 5/11, sạt lở núi đã khiến 2 người chết và 1 mất tích. Cụ thể, khoảng 14 giờ, tại khu vực tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, mưa đã làm đất đá sạt vào nhà ông Trần Ngọc Quỳnh, vùi lấp em Trần Thị Mai (học lớp 11).

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, sạt lở đất đã vùi lấp ông Nguyễn Văn Sơn (70 tuổi; ngụ thôn 3, xã Trà Nú), đến tối vẫn chưa tìm thấy thi thể. Cùng thời điểm này, một nhà cạnh bờ sông ở xã Trà Giang không may bị sạt lở cuốn trôi một người đàn ông, hiện vẫn chưa tìm được thi thể. Ngoài ra, mưa lũ đã gây sạt lở núi, hư hỏng các tuyến đường, nhiều nhà dân.

Sạt lở núi tại Quảng Nam.

 

.

Nguồn: Chinhphu.vn