Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201812/bam-sat-vung-sat-lo-nui-bao-ve-an-toan-cho-dan-828889/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201812/bam-sat-vung-sat-lo-nui-bao-ve-an-toan-cho-dan-828889/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bám sát vùng sạt lở núi bảo vệ an toàn cho dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 13/12/2018, 14:46 [GMT+7]

Bám sát vùng sạt lở núi bảo vệ an toàn cho dân

Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn bị ngập lụt, sạt lở đất; lực lượng Công các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường hơn 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bám sát cơ sở để giúp thông đường, bảo vệ an toàn tính mạng người dân...

Ngày 11-12, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng đèo Đá Chát, hàng chục khối đất, đá sạt xuống gây ách tắc quốc lộ 24, đoạn qua xã Ba Động, huyện Ba Tơ; chia cắt hoàn toàn tuyến đường từ Tây Nguyên về tỉnh Quảng Ngãi. Dầm mình trong mưa, các CBCS Công an huyện Ba Tơ cùng với chính quyền và dân quân, Công an xã Ba Động khẩn trương khắc phục sạt lở, dọn dẹp đất, đá khỏi mặt đường; đồng thời tổ chức cán bộ chốt chặn, nhắc nhở người dân qua lại đảm bảo an toàn.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Ba Động chia sẻ rằng, Ba Động giáp ranh với huyện Đức Phổ, đoạn quốc lộ 24 qua nhiều đoạn đèo, núi hiểm trở nên năm nào mưa lũ cũng gây sạt lở, ách tắc giao thông.

“Khi vừa xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương còn đang lúng túng, chưa tìm được giải pháp về nhân lực, vật tư để khắc phục hậu quả thì Công an huyện đã tập trung lực lượng đến hiện trường phối hợp dọn dẹp giải phóng nhanh ách tắc giao thông. Chính quyền và người dân địa phương thật sự cảm ơn sự quan tâm bằng những nghĩa cử cao đẹp, giàu ý nghĩa nhân văn của CBCS Công an huyện”, ông Hùng bộc bạch.

Đường vừa thông, điều khiển xe tải qua đoạn sạt lở đèo Đá Chát, anh Trần Văn Lang xúc động bày tỏ: “Chứng kiến các anh Công an tất bật khắc phục sạt lở mà cánh tài xế chúng tôi ai cũng ái ngại. Tại đèo Vi Ô lét và đèo Đá Chát trên quốc lộ 24 xảy ra nhiều điểm sạt lở, nhưng đều được lực lượng Công an kịp thời khắc phục để thông xe”.

Thiếu tá Lê Văn Chính, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Ba Tơ còn cho hay, ngoài việc tập trung khắc phục các điểm sạt lở, lực lượng CSGT còn chuẩn bị các điểm dừng đỗ các phương tiện nghỉ ngơi, ăn uống khi mà bị ách tắc kéo dài…

Lực lượng Công an huyện Ba Tơ khắc phục điểm sạt lở núi trên đèo Đá Chát.
Lực lượng Công an huyện Ba Tơ khắc phục điểm sạt lở núi trên đèo Đá Chát.

Tại huyện miền núi Minh Long có hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến đường chia cắt giao thông. Trong 2 ngày 11 và 12-12, lực lượng Công an huyện đã vận chuyển đất, đá sạt lở để các phương tiện được qua lại.

Ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Minh Long, nói rằng, với phương châm “4 tại chỗ”, sau khi ngớt mưa, huyện Minh Long tập trung khắc phục các điểm sạt lở. Chính sự xung kích, kịp thời của CBCS Công an huyện đã nhanh chóng khắc phục điểm xung yếu sạt lở, bảo vệ an toàn cho người dân.

Cũng theo ông Tiến, chính quyền địa phương và Công an huyện kịp thời thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ; đồng thời, chỉ đạo thành lập các tổ công tác có mặt tại các điểm trọng yếu để phối hợp với các xã đảm bảo ANTT, ATGT; khẩn trương san lấp các điểm sạt lở đảm bảo đi lại cho người dân và thông xe. Ngoài ra, còn tập trung khôi phục các công trình giao thông, điện, trường học, hạ tầng nông thôn bị lũ lụt làm hư hỏng...

Thượng tá Võ Văn Mai, Trưởng Công an huyện Minh Long nói rằng, địa hình miền núi hiểm trở của tỉnh Quảng Ngãi và huyện Minh Long nói riêng, năm nào cũng xảy ra tình trạng sạt lở núi lấp đường. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động kịp thời, lực lượng Công an đã đóng vai trò quan trọng bảo vệ tính an toàn, tính mạng người dân cũng như khắc phục sạt lở.

Điển hình đợt mưa lũ này, tại thôn Làng Trê, xã Long Môn, huyện Minh Long đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều nhà dân và công trình giao thông bị vùi lấp trong đất, đá. Là thôn cách xa trung tâm huyện, cùng với hàng chục điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, nhưng hơn 20 CBCS Công an huyện đã xung kích lên đường, dầm mưa, vượt qua các điểm sạt lở đến thôn giúp người dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển ra khu vực an toàn.

Con đường rừng núi lấy lội, đất, đá trên vách núi như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào, song không cản được sự quyết tâm của các CBCS Công an. Không ai bảo ai, mỗi người mỗi việc, khi tiếp cận được thôn Làng Trê đã nhanh chóng tháo dỡ nhà, vận chuyển tài sản của người dân đến chỗ an toàn...

.

Nguồn: Thành Sự/Báo CAND

.