Thứ Sáu, 26/07/2019, 08:03 [GMT+7]
Công đoàn Công an tỉnh

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(Congannghean.vn)-Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) và 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), chiều 25/7, Đoàn đại biểu Công đoàn Công an tỉnh do Đại úy Nguyễn Trọng Công, Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), Khu di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương); đồng thời, tham dự lễ khánh thành, bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thay mặt Đoàn đại biểu, Đại úy Nguyễn Trọng Công, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thay mặt Đoàn đại biểu, Đại úy Nguyễn Trọng Công, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu di tích Kim Liên và Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Đoàn đại biểu đã dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời, nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, phát triển, đóng góp vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh nhà.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu đã tham dự lễ khánh thành “Mái ấm công đoàn” tặng đồng chí Nguyễn Thị Lê, cán bộ cấp dưỡng Công an huyện Nghĩa Đàn. Được biết, chị Lê mồ côi cha mẹ từ bé và sống với ông bà ngoại, hiện một mình nuôi con nhỏ, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Thấu hiểu, chia sẻ với hoàn cảnh của chị, Công đoàn Công an tỉnh đã trao tặng số tiền 70 triệu đồng và kêu gọi Công đoàn Công an các đơn vị, địa phương ủng hộ tiền, vật liệu để hỗ trợ chị xây dựng 1 ngôi nhà mới. Sau 4 tháng khẩn trương xây dựng, ngôi nhà tình nghĩa “Mái ấm công đoàn” do Công đoàn Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn thành và bàn giao cho chị Lê.

Lễ bàn giao Mái ấm công đoàn cho đồng chí Nguyễn Thị Lê
Lễ bàn giao Mái ấm công đoàn cho đồng chí Nguyễn Thị Lê

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Đoàn đại biểu cũng đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho đồng chí Bùi Xuân Tân, cán bộ Đội An ninh Công an huyện Đô Lương bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện; mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Tiếp (90 tuổi) trú tại xã Nghĩa Bình; thương binh Hoàng Công Thái trú tại xã Nghĩa Hội và đồng chí Hoàng Trung Thông, cán bộ Công an hưu trí huyện Nghĩa Đàn, với tổng trị giá quà tặng là 10.000.000 đồng.

.

Ngọc Anh

.