Thứ Tư, 25/09/2019, 09:36 [GMT+7]
Hội Phụ nữ Công an TP Vinh

Nỗ lực vì bình yên quê hương, phát triển cộng đồng và xây dựng gia đình hạnh phúc

(Congannghean.vn)-Sau 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, đến nay, 3 nội dung của phong trào thi đua đã từng bước đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu của CBCS nữ Công an TP Vinh, cho thấy hiệu quả cũng như tính thiết thực của cuộc vận động này.

Hội viên Hội Phụ nữ Công an TP Vinh đến tận nhà làm thủ tục cấp CMND cho người già yếu
Hội viên Hội Phụ nữ Công an TP Vinh đến tận nhà làm thủ tục cấp CMND cho người già yếu

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, Hội Phụ nữ Công an TP Vinh đã triển khai gắn với nội dung thực hiện phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Công an tỉnh về “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Việc thực hiện đồng thời các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, của Hội góp phần tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt cho phụ nữ CAND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, ngay sau khi Hội Phụ nữ Công an tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện phong trào thi đua này, Hội Phụ nữ Công an TP Vinh đã tổ chức quán triệt và triển khai phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, hội viên; gắn và lồng ghép với phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và các phong trào thi đua khác; với việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 8/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Kết quả, hội viên luôn luôn tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và tổ chức Hội vững mạnh. Năm 2018, Công an TP Vinh đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Hội Phụ nữ đạt danh hiệu xuất sắc. Hàng năm, Ban chấp hành Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, nghiên cứu, nghe các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trong CAND”... Qua đó, nâng cao nhận thức và khả năng hiểu biết của mình về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiến hành xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên; nhất là tiến hành cụ thể hóa đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” thành nội dung “5 xây, 5 chống”.

Cùng với việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, chị em còn tích cực, tự giác tham gia các buổi sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành và của Hội do các cấp ủy Đảng và Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức. Từ việc triển khai, thực hiện nội dung thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động của hội viên phụ nữ; làm cho cán bộ, hội viên có nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; từ đó xác định cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tự tin vươn lên khẳng định vai trò trong xã hội.

Xác định công tác Hội và phong trào phụ nữ phải tích cực để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, chị em phụ nữ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thường xuyên nghiêm túc, gương mẫu chấp hành kỷ luật lao động, điều lệnh CAND, tinh tế trong sinh hoạt, văn minh trong giao tiếp ứng xử, khéo léo đúng mực trong quan hệ công tác; xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, trong 2 năm qua, không có trường hợp vào vi phạm điều lệnh, vi phạm bị xử lý kỷ luật...

Hiện, trong Công an TP Vinh, hội viên Hội Phụ nữ chiếm 1/3 quân số. Số lượng cán bộ nữ được bố trí đều ở 13 đội nghiệp vụ, 16 Công an phường, đảm nhiệm trên tất cả các mặt công tác. Trong công tác chuyên môn, chị em đã tích cực tìm tòi, chủ động tham mưu đề xuất, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, thực hiện tốt các phần việc được giao như: Hội viên làm công tác Cảnh sát khu vực, trinh sát luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, trên cơ sở đó tham mưu các cấp, ngành giải quyết tốt các vấn đề nổi lên tại các địa bàn nhằm đảm bảo tốt tình hình ANTT; hội viên làm công tác tham mưu, hậu cần làm tốt công tác tham mưu, đảm bảo chế độ chính sách cho CBCS yên tâm công tác... Dù ở lĩnh vực công tác nào chị em cũng đều khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, có nhiều sáng kiến, mô hình hay được đăng ký và triển khai có hiệu quả như: “Phụ nữ “Bộ phận một cửa” Công an TP Vinh làm hết việc không làm hết giờ”, “Xanh - sạch - đẹp trụ sở cơ quan, đơn vị”, “Bếp ăn chiến sỹ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” và “Hội viên phụ nữ Công an thành phố tiếp dân niềm nở, hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình, đúng pháp luật”…

Hội viên nhiệt tình tham gia trong một hội thi do Hội Phụ nữ Công an TP Vinh phát động
Hội viên nhiệt tình tham gia trong một hội thi do Hội Phụ nữ Công an TP Vinh phát động

Bên cạnh đó, hội viên Hội Phụ nữ Công an TP Vinh còn tích cực tổ chức các hoạt động về nguồn, tình nghĩa, tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, các hoạt động quy tụ được sự tham gia của số đông CBCS, đoàn viên, hội viên nổi bật là: Tổ chức và động viên cán bộ, hội viên tham gia nhiệt tình các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành, của Hội do Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với số tiền 12 triệu đồng; tham gia các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; quyên góp xây dựng “Mái ấm tình thương”; phát động hội viên tham gia quyên góp ủng hộ và tổ chức thăm hỏi, tặng quà thân nhân cán bộ, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau lâu dài, bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em với số tiền gần 30 triệu đồng; tổ chức 2 hoạt động “Tết vì người nghèo” tại địa bàn huyện Kỳ Sơn với số tiền hàng chục triệu đồng…

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nỗ lực chung tay, góp sức xây dựng cộng đồng, xây dựng hạnh phúc gia đình cũng là một nội dung quan trọng trong phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Công an TP Vinh. Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tác dụng thiết thực của nội dung này nên đã có 100% hội viên đăng ký giao ước thi đua. Ban chấp hành Hội đã tập trung tuyên truyền, thường xuyên giáo dục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong việc xây dựng tổ ấm gia đình; bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, phương pháp xây dựng gia đình hạnh phúc theo tiêu chí khoa học và tiến bộ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: Kiến thức về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, nuôi dạy con theo phương pháp khoa học, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm. Hướng dẫn hội viên biết cách tổ chức tốt cuộc sống gia đình và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Qua đó, động viên hội viên phát huy tính chủ động, quyết tâm vượt khó, ý thức tiết kiệm; phát động mô hình “Tổ, nhóm tiết kiệm”, hỗ trợ cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Duy trì “Quỹ tình nghĩa”; “Quỹ khuyến học” để thăm hỏi, giúp đỡ gia đình hội viên gặp khó khăn và tặng quà cho các cháu là con cán bộ, hội viên phụ nữ đạt học sinh giỏi các cấp.

Có thể nói, Hội Phụ nữ Công an TP Vinh được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nên chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi đua đã tạo ra động lực lớn thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của mỗi hội viên. Vì vậy, hiệu quả công tác chuyên môn được thực hiện tốt hơn. Trong đó, vai trò của phụ nữ và tổ chức phụ nữ ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng tổ chức Hội, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Trong 2 năm thực hiện phong trào thi đua, có 1 hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng; có 15 cán bộ, hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở, trên 80% hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến. Có 3 hội viên được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen, 17 hội viên được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen. Đó chính là những thành quả bước đầu để cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an TP Vinh tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

.

Thuỳ Anh

.