Thứ Năm, 17/10/2019, 15:31 [GMT+7]

Kịp thời ứng cứu ba công nhân mắc kẹt giữa cánh đồng

(Congannghean.vn)-Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 16/10/2019, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 3 người là công nhân Trang trại nông nghiệp công nghệ cao tại cánh đồng, khối Đồng Lâm, phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh bị mắc kẹt trong nước lũ.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ sử dụng xuồng cao su tìm kiếm ba nạn nhân mắc kẹt
Lực lượng cứu nạn cứu hộ sử dụng xuồng cao su tìm kiếm ba nạn nhân mắc kẹt
Sử dụng công cụ hỗ trợ kết hợp tìm kiếm
Sử dụng công cụ hỗ trợ kết hợp tìm kiếm

Đội Công tác CC&CNCH với 9 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, sử dụng xuồng cao su và công cụ hỗ trợ để giải cứu người bị mắc kẹt. Trời mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, đây lại là cánh đồng lớn, mực nước dâng lên rất nhanh. Ba nạn nhân đi làm nhưng do mưa lớn và mực nước dâng cao nên không thể quay về, bị cô lập giữa biển nước. Khi lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận các nạn nhân, tại vị trí mắc kẹt mực nước gần 1,5m và xoáy rất mạnh. Rất may các nạn nhân được ứng cứu kịp thời và đưa lên khu vực an toàn.

Đưa nạn nhân được đưa lên khu vực an toàn
Đưa nạn nhân được đưa lên khu vực an toàn

Ba công nhân bị mắc kẹt được giải cứu gồm: Nguyễn Thị Tuệ, sinh năm 1969; Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1964; Nguyễn Thị Dinh, sinh năm 1973, cùng trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Tân Kỳ, là công nhân hợp đồng tại trang trại.

.

Chu Minh