Thứ Sáu, 22/11/2019, 10:30 [GMT+7]

Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng sớm

Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, ngày có nắng, sáng sớm và đêm có sương mù rải rác, trời lạnh.
 
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22-11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 59-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 64-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.
 
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
 
Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.
 
Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.
.

Nguồn: CAND

.