Thứ Sáu, 01/11/2019, 08:28 [GMT+7]

Hà Tĩnh: Chìm tàu chờ bột đá, 12 người mất tích

(Congannghean.vn)-Chiếc tàu chở bột đá gặp sự cố khi đang trên đường từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh, khiến 12 người mất tích. Hiện, mới cứu được 2 thuyền viên. 
 
Chiều ngày 31/10, ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, vụ chìm tàu vừa xảy ra trên địa bàn làm 11 thuyền viên cùng 1 hành khách mất tích. Hiện, lực lượng chức năng mới chỉ cứu được 2 người.
Các lực lượng cứu nạn sẵn sàng công tác ứng phó dù thời tiết xấu
Các lực lượng cứu nạn triển khai công tác ứng phó dù thời tiết xấu
Cụ thể, vào khoảng 11h30 cùng ngày, tàu Thành Công 999 trọng tải 6095.6 tấn chở bột đá từ Thành Hóa vào cảng Sơn Dương - Vũng Áng. Khi đến tọa độ 18 độ 07 phút 44 vĩ độ Bắc; 106 độ 29 phút 13 kinh độ Đông (cách cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh 10km), thì tàu gặp sự cố máy lái trong khi thời tiết trên biển rất xấu. Đến khoảng 11h53 cùng ngày (31/10), các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm.
 
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân. 
 
Tính đến chiều tối cùng ngày (31/10), lực lượng chức năng đã cứu được 2 người. Đến 17h25 cùng ngày, tàu Great Lady phát hiện 1 phao bè có nhiều người ở tọa độ 17 độ 57 phút 55 vĩ độ Bắc - 106 độ 34 phút 05 kinh độ Đông.
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang chỉ đạo tại Ban chỉ huy tiền phương
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang chỉ đạo tại Ban chỉ huy tiền phương
Cụ thể, danh sách các 12 nạn nhân gồm: Trần Văn Hoài (SN 1978, trú Ninh Bình, thuyền phó); Trần Văn Hùng (SN 1984, trú Hà Tĩnh, thuyền phó 2); Nguyễn Đức Thiện (SN 1986, trú Ninh Bình, máy trưởng); Phạm Văn Tý (Pham Van Ty), SN 1973, trú Nam Định, máy phó); Nguyễn Văn Đam (Nguyen Van Dam), (SN 1962, trú Nam Định, máy phó); Nguyễn Thanh Định (Nguyen Thanh Dinh), SN 1998, trú Nam Định, thủy thủ); Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú Nam Định, thủy thủ); Vũ Văn Tuyên (SN 1989, trú Nam Định, thủy thủ) - Đã được cứu; Đỗ Mạnh Thế (Do Manh The), SN 1995, trú Đắk Lắk, thợ máy); Trần Quang Hải (SN 1987, trú Hà Tĩnh, thợ máy) - Đã được cứu. Ngoài ra, trên tàu còn có 1 hành khách tên là: Bùi Văn Chiến (SN 1979, trú ở Nam Định).
.

Thu Hường

.