Thứ Sáu, 17/01/2020, 15:20 [GMT+7]
Bệnh viện Quốc tế Vinh:

Phẩu thuật thành công bệnh nhi bị 'thoát vị bẹn bẩm sinh'

(Congannghean.vn)-Trước đó, ngày 3/1/2020 tại fanpage Bệnh viện Quốc tế Vinh nhận được hình ảnh của một cậu bé 2 tuổi đau đớn vì có khối phồng lớn bất thường ở bộ phận sinh dục. Theo chia sẻ của bạn đọc, bệnh nhi tên H (Sn 2018), trú tại bản Xốp Kha, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương. Gia đình bệnh nhi cho hay, khi sinh ra bé H đã có dấu hiệu bất thường ở vùng bẹn, bộ phận sinh dục. Mỗi khi bé khóc hay vận động mạnh, khối phồng vùng bẹn của bé lại xuất hiện, phồng to nhưng khi ngủ hay nghỉ ngơi khối phồng lại biến mất, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình không có điều kiện đưa con đi kiểm tra, thăm khám.
 
Bệnh viện Quốc tế Vinh phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ mắc các khuyết tật tiết niệu sinh dục
Bệnh viện Quốc tế Vinh phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ mắc các khuyết tật tiết niệu sinh dục
Tiếp nhận thông tin trên, Bệnh viện Quốc tế Vinh đã phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tài trợ miễn phí điều trị cho bé H. Sau khi nhập viện thăm khám, các Bác sĩ Bệnh viện quốc tế Vinh nhận định, khối phồng vùng bẹn bìu rất lớn của cháu bé là do “thoát bị bẹn bẩm sinh”, ruột và mạc nối lớn chạy xuống bìu tạo nên khối phồng to ở bẹn và phẫu thuật là phương pháp duy nhất điều trị bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra thành công sau 45 phút thực hiện. Với kỹ thuật mổ hiện nay, vết mổ nhỏ (khoảng 2 - 3cm ở vùng nếp bẹn), người bệnh ít đau sau mổ.
Thoát vị bẹn ở trẻ em là bệnh lý bẩm sinh do tồn tại ống phúc tinh mạ, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như thoát vị nghẹt, tắc ruột, hoại tử đoạn ruột nghẹt nếu để quá muộn
Thoát vị bẹn ở trẻ em là bệnh lý bẩm sinh do tồn tại ống phúc tinh mạ, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như thoát vị nghẹt, tắc ruột, hoại tử đoạn ruột nghẹt nếu để quá muộn
BSCKI Nguyễn Văn Tuấn cho biết: “Thoát vị bẹn ở trẻ em là bệnh lý bẩm sinh do tồn tại ống phúc tinh mạc. Bệnh này có tỉ lệ mắc phải nhiều hơn ở trẻ sơ sinh thiếu tháng, có thể biểu hiện ngay sau sinh, cũng có thể sau vài tháng hoặc vài năm. Đối với thoát vị bẹn ở trẻ em nên được phẫu thuật sau khi được phát hiện, nếu không khối thoát vị này ngày càng lớn khi trẻ bắt đầu vận động nhiều, và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như thoát vị nghẹt, tắc ruột, hoại tử đoạn ruột nghẹt nếu để quá muộn. Nếu để lâu khối thoát vị sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh thần. Thật là may mắn, đối với bé H phẫu thuật kịp thời, hạn chế được các nguy cơ ảnh hưởng của bệnh lý này. ”
 
Sau 4 ngày điều trị, bé H được xuất viện trở về nhà. Hiện sức khỏe của bé H đã hoàn toàn hồi phục, các cơn đau sẽ không còn nữa, gia đình em vui mừng và an tâm hơn.
 
Bé H sau khi được phẩu thuật, sức khỏe đã ổn định đã xuất viện về nhà
Bé H sau khi được phẩu thuật, sức khỏe đã ổn định đã xuất viện về nhà
 
Bệnh viện Quốc tế Vinh phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ mắc các khuyết tật tiết niệu sinh dục như: Thoát vị bẹn, tràn dịch màng tinh hoàn, tinh hoàn ẩn, nang thừng tinh, tinh hoàn không xuống bìu … Để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0901747173.
 
.

K. Chung

.