Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201607/nhung-thanh-pho-ma-noi-tieng-tren-the-gioi-690296/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201607/nhung-thanh-pho-ma-noi-tieng-tren-the-gioi-690296/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những 'thành phố ma' nổi tiếng trên thế giới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 25/07/2016, 17:01 [GMT+7]

Những 'thành phố ma' nổi tiếng trên thế giới

Vì những nguyên nhân khác nhau mà nhiều thành phố trên thế giới trở nên âm u, hoang vắng đến rợn người và được gọi là “thành phố ma”.

 Thành phố Pripyat (Ukraine), nơi từng xảy ra thảm họa nguyên tử Chernobyl nghiêm trọng nhất thế giới, đã bị bỏ hoang từ năm 1986.
Thành phố Pripyat (Ukraine), nơi từng xảy ra thảm họa nguyên tử Chernobyl nghiêm trọng nhất thế giới, đã bị bỏ hoang từ năm 1986.
Đảo Hashima ở Nagasaki, Nhật Bản có hình dạng giống như một chiếc tàu chiến nên thường được gọi là Chiến đảo. Đến năm 1974 các hầm mỏ bị đóng cửa hoàn toàn, hòn đảo chính thức bị bỏ hoang.
Đảo Hashima ở Nagasaki, Nhật Bản có hình dạng giống như một chiếc tàu chiến nên thường được gọi là Chiến đảo. Đến năm 1974 các hầm mỏ bị đóng cửa hoàn toàn, hòn đảo chính thức bị bỏ hoang.
Thành phố Oradour-sur-Glane của Pháp bị bỏ hoang từ năm 1944 sau khi phát xít Đức tấn công và phá hủy cả ngôi làng, giết chết hơn 640 người trong thế chiến thứ 2.
Thành phố Oradour-sur-Glane của Pháp bị bỏ hoang từ năm 1944 sau khi phát xít Đức tấn công và phá hủy cả ngôi làng, giết chết hơn 640 người trong thế chiến thứ 2.
Thành phố ma Varosha nằm trên đảo Cyprus từng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, đến năm 1974, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm thành phố này và sau đó thành phố không còn một bóng người.
Thành phố ma Varosha nằm trên đảo Cyprus từng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, đến năm 1974, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm thành phố này và sau đó thành phố không còn một bóng người.
 Thị trấn Bodie ở California (Mỹ) có mỏ vàng quý. Tuy nhiên, sau khi cơn sốt vàng đi qua và mỏ vàng cuối cùng bị khai thác cạn kiệt, rồi đóng cửa năm 1942, mọi người bắt đầu rời bỏ thị trấn.
Thị trấn Bodie ở California (Mỹ) có mỏ vàng quý. Tuy nhiên, sau khi cơn sốt vàng đi qua và mỏ vàng cuối cùng bị khai thác cạn kiệt, rồi đóng cửa năm 1942, mọi người bắt đầu rời bỏ thị trấn.
 Imber bị gọi là thành phố ma ám ở nước Anh.
Imber bị gọi là thành phố ma ám ở nước Anh.
Thành phố sa mạc Kolmanskop từng là mỏ kim cương rất quý ở Namibia. Tuy nhiên, thành phố này hiện được gọi là
Thành phố sa mạc Kolmanskop từng là mỏ kim cương rất quý ở Namibia. Tuy nhiên, thành phố này hiện được gọi là "thành phố ma". Bên trong những ngôi nhà ở đây chỉ toàn cát vì bị bỏ hoang từ năm 1954.
Thị trấn Port Arthur nằm trên bán đảo Tasmania, Úc từng là nơi hành quyết tội phạm.
Thị trấn Port Arthur nằm trên bán đảo Tasmania, Úc từng là nơi hành quyết tội phạm.
Fordlandia ở Brazil là thành phố bị bỏ hoang nhiều thập kỷ do các giáo phái, các nhóm lập dị và bất đồng ý kiến với người dân bản địa.
Fordlandia ở Brazil là thành phố bị bỏ hoang nhiều thập kỷ do các giáo phái, các nhóm lập dị và bất đồng ý kiến với người dân bản địa.
Pyramiden ở Na Uy từng là một khu dân cư sầm uất với mỏ than lớn. Khi các mỏ than bị đóng cửa vào năm 1998, người dân cũng “dứt áo ra đi”, khiến Pyramiden bị bỏ hoang từ đó.
Pyramiden ở Na Uy từng là một khu dân cư sầm uất với mỏ than lớn. Khi các mỏ than bị đóng cửa vào năm 1998, người dân cũng “dứt áo ra đi”, khiến Pyramiden bị bỏ hoang từ đó.
Danh sách 1o thành phố “ma” nổi tiếng thế giới
Danh sách 1o thành phố “ma” nổi tiếng thế giới

 

.

Nguồn: Trần Ngọc/VOV.VN

.