Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201707/toan-canh-chuyen-tham-duc-ha-lan-va-du-hoi-nghi-g20-cua-thu-tuong-747212/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201707/toan-canh-chuyen-tham-duc-ha-lan-va-du-hoi-nghi-g20-cua-thu-tuong-747212/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Toàn cảnh chuyến thăm Đức, Hà Lan và dự Hội nghị G20 của Thủ tướng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 13/07/2017, 08:38 [GMT+7]

Toàn cảnh chuyến thăm Đức, Hà Lan và dự Hội nghị G20 của Thủ tướng

 

7h sáng 5/7 giờ địa phương, tức khoảng 12h trưa cùng ngày, giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Frankfurt, bang Hessen, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHLB Đức và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 theo lời mời của Thủ tướng Angela Merkel.
7h sáng 5/7 giờ địa phương, tức khoảng 12h trưa cùng ngày, giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Frankfurt, bang Hessen, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHLB Đức và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 theo lời mời của Thủ tướng Angela Merkel.

 

Ngay sau khi đến thành phố Frankfurt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tới thăm cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt.
Ngay sau khi đến thành phố Frankfurt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tới thăm cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt.

 

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế, Giao thông và Nông nghiệp bang Rheinland-Pfalz, ông Volker Wissing. Tham dự buổi làm việc còn có một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức trong các lĩnh vực dược phẩm, hóa chất và xây dựng như Boehringer Ingelheim, BASF, Hornbach…
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế, Giao thông và Nông nghiệp bang Rheinland-Pfalz, ông Volker Wissing. Tham dự buổi làm việc còn có một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức trong các lĩnh vực dược phẩm, hóa chất và xây dựng như Boehringer Ingelheim, BASF, Hornbach…

 

Chiều tối 5/7 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã đến thành phố Thành phố Mainz, Thủ phủ bang Rheinland-Pfalz, một bang trong vùng Tây-Nam của nước Cộng hòa Liên bang Đức. Tại đây, Thủ tướng đã có buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức, kiêm Thủ hiến bang Rheinland-Pfalz, bà Malu Drayer.
Chiều tối 5/7 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã đến thành phố Thành phố Mainz, Thủ phủ bang Rheinland-Pfalz, một bang trong vùng Tây-Nam của nước Cộng hòa Liên bang Đức. Tại đây, Thủ tướng đã có buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức, kiêm Thủ hiến bang Rheinland-Pfalz, bà Malu Drayer.

 

Ngay sau chuyến thăm bang Rheinland-Pfalz, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại bang Hessen. Tại đây, Thủ tướng đã làm việc với Thủ hiến bang Hessen Volker Bouffier, gặp Chủ tịch Quốc hội bang Hessen - ông Norbert Kartmann.
Ngay sau chuyến thăm bang Rheinland-Pfalz, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại bang Hessen. Tại đây, Thủ tướng đã làm việc với Thủ hiến bang Hessen Volker Bouffier, gặp Chủ tịch Quốc hội bang Hessen - ông Norbert Kartmann.

 

Tối 5/7 theo giờ địa phương, tức đêm 5/7, rạng sáng 6/7 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam rời sân bay Frankfurt, lên đường tới Thủ đô Berlin. Ngay khi tới nơi, Thủ tướng và Đoàn đại biểu đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt sinh sống, học tập tại Đức.
Tối 5/7 theo giờ địa phương, tức đêm 5/7, rạng sáng 6/7 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam rời sân bay Frankfurt, lên đường tới Thủ đô Berlin. Ngay khi tới nơi, Thủ tướng và Đoàn đại biểu đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt sinh sống, học tập tại Đức.

 

Chiều 6/7, theo giờ Việt Nam, tại Thủ đô Berlin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ngành gặp gỡ, đối thoại với một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính, y tế, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao…
Chiều 6/7, theo giờ Việt Nam, tại Thủ đô Berlin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ngành gặp gỡ, đối thoại với một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính, y tế, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao…

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ hiến bang kiêm Thị trưởng thủ đô Berlin Michael Müller; tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Brigitte Zypries.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ hiến bang kiêm Thị trưởng thủ đô Berlin Michael Müller; tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Brigitte Zypries.

 

Chiều 6/7 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Berlin, Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Đức. Cùng dự có Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Đức Brigitte Zypries, khoảng 500 nhà đầu tư Đức và gần 100 nhà đầu tư Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng sau diễn đàn này một làn sóng đầu tư mới của Đức sẽ vào Việt Nam.
Chiều 6/7 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Berlin, Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Đức. Cùng dự có Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Đức Brigitte Zypries, khoảng 500 nhà đầu tư Đức và gần 100 nhà đầu tư Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng sau diễn đàn này một làn sóng đầu tư mới của Đức sẽ vào Việt Nam.

 

Tối 6/7 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Berlin đi Hamburg. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel; hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier; tiếp một số doanh nghiệp lớn tại Đức; gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng bang Hamburg Olaf Scholz (Ảnh: TTXVN)
Tối 6/7 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Berlin đi Hamburg. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel; hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier; tiếp một số doanh nghiệp lớn tại Đức; gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng bang Hamburg Olaf Scholz (Ảnh: TTXVN)

 

Chiều 7/7 theo giờ địa phương, tức đêm 7/7 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam bắt đầu tham dự các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức. Được mời phát biểu với tư cách là diễn giả chính tại Phiên thảo luận về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu.
Chiều 7/7 theo giờ địa phương, tức đêm 7/7 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam bắt đầu tham dự các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức. Được mời phát biểu với tư cách là diễn giả chính tại Phiên thảo luận về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu.

 

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp chính thức với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Australia  Malcolm Turnbull. Trong ảnh, Thủ tướng gặp chính thức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: chinhphu.vn)
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp chính thức với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Trong ảnh, Thủ tướng gặp chính thức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: chinhphu.vn)

 

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

 

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017.

 

Ngày 8/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục các hoạt động Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức. Chiều cùng ngày, (theo giờ địa phương), Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời Hamburg, Đức để lên đường đi Hà Lan, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức và tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 từ ngày 5-8/7, theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Ngày 8/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục các hoạt động Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức. Chiều cùng ngày, (theo giờ địa phương), Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời Hamburg, Đức để lên đường đi Hà Lan, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức và tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 từ ngày 5-8/7, theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, chiều 9/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Vamed của Áo, ông Ernst Wastler, Lãnh đạo Liên minh Doanh nghiệp Châu Âu - ASEAN (EABA) và Ban Lãnh đạo Phòng Thương mại Hà Lan - Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, chiều 9/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Vamed của Áo, ông Ernst Wastler, Lãnh đạo Liên minh Doanh nghiệp Châu Âu - ASEAN (EABA) và Ban Lãnh đạo Phòng Thương mại Hà Lan - Việt Nam.

 

Chiều tối 9/7, theo giờ địa phương, tại Thủ đô La Haye, Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm và cắt băng khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại La Haye. Trong ảnh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Chiều tối 9/7, theo giờ địa phương, tại Thủ đô La Haye, Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm và cắt băng khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại La Haye. Trong ảnh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 

Đến thăm Đại học Wageningen và Trung tâm Nghiên cứu (WUR) vào sáng 10/7, giờ địa phương (tức chiều 10/7, giờ Việt Nam), Thủ tướng đã nói chuyện với các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Wageningen. Thủ tướng mong muốn các em sinh viên nỗ lực học tập, nghiên cứu để có kiến thức về xây dựng quê hương đất nước vì Việt Nam đang chịu tác động của biến đổi khí hậu, lại là nước sản xuất nông nghiệp có nhiều vấn đề đang đặt ra.  (Ảnh: Chinhphu.vn)
Đến thăm Đại học Wageningen và Trung tâm Nghiên cứu (WUR) vào sáng 10/7, giờ địa phương (tức chiều 10/7, giờ Việt Nam), Thủ tướng đã nói chuyện với các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Wageningen. Thủ tướng mong muốn các em sinh viên nỗ lực học tập, nghiên cứu để có kiến thức về xây dựng quê hương đất nước vì Việt Nam đang chịu tác động của biến đổi khí hậu, lại là nước sản xuất nông nghiệp có nhiều vấn đề đang đặt ra. (Ảnh: Chinhphu.vn)

 

Dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan vào chiều 10/7 tại La Haye, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, đặc biệt về nuôi trồng thủy sản chất lượng cao. Với các loại trái cây đặc sản nhiệt đới, cây lương thực và cây dược liệu, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực chế biến sâu, hướng Việt Nam vào các định vị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan vào chiều 10/7 tại La Haye, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, đặc biệt về nuôi trồng thủy sản chất lượng cao. Với các loại trái cây đặc sản nhiệt đới, cây lương thực và cây dược liệu, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực chế biến sâu, hướng Việt Nam vào các định vị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

 

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị Doanh nghiệp bàn tròn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đang nghiên cứu nghiêm túc để áp dụng, phát triển thành phố thông minh và mong đối tác Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Về thành phố sân bay, Thủ tướng cho biết, các mô hình thành phố sân bay thân thiện môi trường rất được quan tâm tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu mô hình này. Thủ tướng hy vọng đối tác Hà Lan giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam lĩnh vực này.
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị Doanh nghiệp bàn tròn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đang nghiên cứu nghiêm túc để áp dụng, phát triển thành phố thông minh và mong đối tác Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Về thành phố sân bay, Thủ tướng cho biết, các mô hình thành phố sân bay thân thiện môi trường rất được quan tâm tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu mô hình này. Thủ tướng hy vọng đối tác Hà Lan giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam lĩnh vực này.

 

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể vào tối 10/7 giờ địa phương (tức đêm 10/7 theo giờ Việt Nam) tại Dinh thự của Thủ tướng Mark Rutte ở thủ đô hành chính La Haye, Hà Lan. Sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã tiến hành hội đàm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong ảnh: Hai Thủ tướng trao Tuyên bố chung
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể vào tối 10/7 giờ địa phương (tức đêm 10/7 theo giờ Việt Nam) tại Dinh thự của Thủ tướng Mark Rutte ở thủ đô hành chính La Haye, Hà Lan. Sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã tiến hành hội đàm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong ảnh: Hai Thủ tướng trao Tuyên bố chung

 

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã cùng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện cho Nhóm Ngân hàng Thế giới ký Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm. Tiếp đó, hai Thủ tướng đã ký Ý định thư về các dự án chuyển đổi quy mô lớn ở đồng bằng sông Cửu Long; chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành hai nước ký và trao các văn kiện hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, hợp tác cảng biển và hậu cần...
Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã cùng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện cho Nhóm Ngân hàng Thế giới ký Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm. Tiếp đó, hai Thủ tướng đã ký Ý định thư về các dự án chuyển đổi quy mô lớn ở đồng bằng sông Cửu Long; chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành hai nước ký và trao các văn kiện hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, hợp tác cảng biển và hậu cần...

 

Sáng 11/7, theo giờ địa phương, tức trưa 11/7 theo giờ Hà Nội, tại Thủ đô hành chính La Haye, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với một số doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan trong một số lĩnh vực như tài chính, năng lượng, các nhà đầu tư gián tiếp.
Sáng 11/7, theo giờ địa phương, tức trưa 11/7 theo giờ Hà Nội, tại Thủ đô hành chính La Haye, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với một số doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan trong một số lĩnh vực như tài chính, năng lượng, các nhà đầu tư gián tiếp.

 

Tại cuộc làm việc với Thị trưởng Rotterdam Ahmed Aboutaleb, Thủ tướng đề nghị Thị trưởng khuyến khích doanh nghiệp của mình hiện diện ngày càng nhiều hơn ở Việt Nam và đặc biệt mong Rotterdam hỗ trợ chống sạt lở, chống xâm nhập mặn và nước biển dâng ở miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
Tại cuộc làm việc với Thị trưởng Rotterdam Ahmed Aboutaleb, Thủ tướng đề nghị Thị trưởng khuyến khích doanh nghiệp của mình hiện diện ngày càng nhiều hơn ở Việt Nam và đặc biệt mong Rotterdam hỗ trợ chống sạt lở, chống xâm nhập mặn và nước biển dâng ở miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, chiều 11/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Hà Lan Ankie Broekers-Knol và Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hà Lan Khadija Arib.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, chiều 11/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Hà Lan Ankie Broekers-Knol và Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hà Lan Khadija Arib.

 

Cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan cũng là hoạt động kết thúc chuyến thăm làm việc tại Hà Lan  của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.  Chiều tối 11/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Amsterdam, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp các hoạt động thăm chính thức làm việc tại Vương quốc Hà Lan. Trong ảnh: Lễ tiễn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Schiphol Amsterdam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu./.
Cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan cũng là hoạt động kết thúc chuyến thăm làm việc tại Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chiều tối 11/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Amsterdam, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp các hoạt động thăm chính thức làm việc tại Vương quốc Hà Lan. Trong ảnh: Lễ tiễn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Schiphol Amsterdam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu./.

 

.

Nguồn: vov.vn