Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201806/bac-ho-voi-bao-chi-cach-mang-800487/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201806/bac-ho-voi-bao-chi-cach-mang-800487/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bác Hồ với báo chí cách mạng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 21/06/2018, 08:01 [GMT+7]

Bác Hồ với báo chí cách mạng

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Nhà báo xuất sắc của thế kỷ XX, người đã sáng lập và rèn luyện đội ngũ người làm báo cách mạng ngay từ thời kỳ cách mạng chưa thành công; nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã để lại một di sản lớn cho nền báo chí cách mạng với hơn 2000 bài báo và khoảng 200 bút danh.

Phong cách, ngôn ngữ báo chí Hồ Chí Minh qua các tác phẩm của Người luôn là mẫu mực để các thế hệ làm báo noi theo và học tập.

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã để lại một di sản lớn cho nền báo chí cách mạng với hơn 2000 bài báo và khoảng 200 bút danh.
Nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã để lại một di sản lớn cho nền báo chí cách mạng với hơn 2000 bài báo và khoảng 200 bút danh.
Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc. Báo ra hàng tuần, được bí mật đưa vào trong nước để tuyên truyền cách mạng.
Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc. Báo ra hàng tuần, được bí mật đưa vào trong nước để tuyên truyền cách mạng.
Một số bài viết trên báo của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1923-1924.
Một số bài viết trên báo của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1923-1924.
Bản thảo một số bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân - Cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam.
Bản thảo một số bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân - Cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam.

"Bảng vàng 5 tấn" đăng trên Báo Nhân dân ngày 01/01/1968, có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tranh biếm họa và thư trao đổi về việc phát hành  Báo Le Paria của Nguyễn Ái Quốc.
Tranh biếm họa và thư trao đổi về việc phát hành Báo Le Paria của Nguyễn Ái Quốc.

Bút tích bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội III, Hội nhà báo Việt Nam, tháng 9/1962.
Bút tích bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội III, Hội nhà báo Việt Nam, tháng 9/1962.

Bài trả lời phỏng vấn và tranh ký hoạ Nguyễn Ái Quốc trên một tờ báo Nga ngày 29/7/1924.
Bài trả lời phỏng vấn và tranh ký hoạ Nguyễn Ái Quốc trên một tờ báo Nga ngày 29/7/1924.

Bút tích câu đối của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Bút tích câu đối của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất thành", viết trong lần đến Đài tiếng nói Việt Nam đọc lời chúc mừng năm mới năm Đinh Hợi 1947.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cán bộ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Văn phòng Phủ Chủ tịch sau giờ đọc thơ chúc Tết năm Đinh Dậu 1968.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và cán bộ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Văn phòng Phủ Chủ tịch sau giờ đọc thơ chúc Tết năm Đinh Dậu 1968.

Bác Hồ với phóng viên Báo Phòng không Không quân và phóng viên chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân khi Bác đến thăm Quân chủng Phòng không Không quân, ngày mùng 1 Tết Kỷ Dậu 1969.
Bác Hồ với phóng viên Báo Phòng không Không quân và phóng viên chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân khi Bác đến thăm Quân chủng Phòng không Không quân, ngày mùng 1 Tết Kỷ Dậu 1969.

.
.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trò chuyện thân mật với các nhà báo Pháp sang thăm và công tác tại Việt Nam, ngày 11/4/1961.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trò chuyện thân mật với các nhà báo Pháp sang thăm và công tác tại Việt Nam, ngày 11/4/1961.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đồng chí phóng viên truyền hình Liên Xô sang dự triển lãm công thương nghiệp tổ chức tại Hà Nội và đọc lời chào mừng 45 năm ngày cách mạng tháng 10. Nhà báo Alôsin đang ghi âm lời Người, ngày 3/11/1962.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đồng chí phóng viên truyền hình Liên Xô sang dự triển lãm công thương nghiệp tổ chức tại Hà Nội và đọc lời chào mừng 45 năm ngày cách mạng tháng 10. Nhà báo Alôsin đang ghi âm lời Người, ngày 3/11/1962.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu các nhà văn, nhà báo Liên Xô sang thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 17/12/1964.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu các nhà văn, nhà báo Liên Xô sang thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 17/12/1964.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Bơcset, nhà báo Úc, ra thăm miền Bắc sau chuyến thăm các vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 13/4/1964
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Bơcset, nhà báo Úc, ra thăm miền Bắc sau chuyến thăm các vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 13/4/1964

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà báo Inđônêxia, ngày 26/4/1965.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà báo Inđônêxia, ngày 26/4/1965.

 

.

TH