Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201904/nhung-hinh-anh-hiem-ve-chien-thang-304-851811/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//goc-anh/201904/nhung-hinh-anh-hiem-ve-chien-thang-304-851811/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những hình ảnh hiếm về chiến thắng 30/4 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 30/04/2019, 08:18 [GMT+7]

Những hình ảnh hiếm về chiến thắng 30/4

Nhiều phóng viên quốc tế và trong nước đã có mặt và ghi lại những hình ảnh đầy chân thực khoảnh khắc hào hùng của dân tộc ta vào ngày 30/4/1975.

Xe tăng của lực lượng giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. (Ảnh: Francoise de Mulder/CORBIS)
Xe tăng của lực lượng giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. (Ảnh: Francoise de Mulder/CORBIS)
Cuối tháng 3/1975, đồng chí Lê Đức Thọ từ miền Bắc vào Nam cùng đồng chí Phạm Hùng và Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch giải phóng Sài Gòn
Cuối tháng 3/1975, đồng chí Lê Đức Thọ từ miền Bắc vào Nam cùng đồng chí Phạm Hùng và Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch giải phóng Sài Gòn
Năm 1972, xe tăng 390 lên tàu hỏa từ ga Vĩnh Yên vào Nam, tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975, sau chiến thắng 30/4 vinh dự được xếp hàng đầu trong Lễ duyệt binh mừng chiến thắng ngày 15/5/1975 tại Sài Gòn.
Năm 1972, xe tăng 390 lên tàu hỏa từ ga Vĩnh Yên vào Nam, tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975, sau chiến thắng 30/4 vinh dự được xếp hàng đầu trong Lễ duyệt binh mừng chiến thắng ngày 15/5/1975 tại Sài Gòn.
Quân giải phóng tiêu diệt các cứ điểm của địch trên chiến trường Quảng Trị
Quân giải phóng tiêu diệt các cứ điểm của địch trên chiến trường Quảng Trị
Quân giải phóng tiến vào thành Huế
Quân giải phóng tiến vào thành Huế
Quân giải phóng tiến vào Đà Nẵng
Quân giải phóng tiến vào Đà Nẵng
Quân giải phóng tiến đánh vào Buôn Ma Thuột
Quân giải phóng tiến đánh vào Buôn Ma Thuột
Quân giải phóng tiến đánh sân bay Biên Hoà
Quân giải phóng tiến đánh sân bay Biên Hoà
Lữ đoàn tăng 203 cùng Sư đoàn bộ binh 304, Quân đoàn 2 đánh địch trên xa lộ Biên Hòa-Sài Gòn, tiến vào giải phóng thành phố Sài Gòn (Ảnh: Đinh Quang Thành).
Lữ đoàn tăng 203 cùng Sư đoàn bộ binh 304, Quân đoàn 2 đánh địch trên xa lộ Biên Hòa-Sài Gòn, tiến vào giải phóng thành phố Sài Gòn (Ảnh: Đinh Quang Thành).
Quân giải phóng đánh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975.  (Ảnh: Đinh Quang Thành)
Quân giải phóng đánh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975. (Ảnh: Đinh Quang Thành)
Bức ảnh chụp chiếc xe tăng 390 - chiếc xe đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975 của nữ nhà báo Pháp Francoise de Mulder
Bức ảnh chụp chiếc xe tăng 390 - chiếc xe đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975 của nữ nhà báo Pháp Francoise de Mulder
Các chiến sĩ cách mạng tiến vào Dinh Độc Lập (Ảnh: Jacques Pavlovsky/Sygma/CORBIS)
Các chiến sĩ cách mạng tiến vào Dinh Độc Lập (Ảnh: Jacques Pavlovsky/Sygma/CORBIS)
Toàn cảnh đội hình xe tăng Lữ đoàn 203 tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 (Ảnh: Borries Gallasch).
Toàn cảnh đội hình xe tăng Lữ đoàn 203 tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 (Ảnh: Borries Gallasch).
Xe tăng 390 trong Dinh Độc Lập. (Ảnh: Borries Gallasch).
Xe tăng 390 trong Dinh Độc Lập. (Ảnh: Borries Gallasch).
Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu trên đường đến Đài Phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng trưa ngày 30/4/1975.
Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu trên đường đến Đài Phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng trưa ngày 30/4/1975.
Nhà báo B.Gallasch (ngồi bên trái) giúp quân giải phóng ghi âm lời đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh (ngồi bên phải) tại Đài Phát thanh Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975. (Ảnh của Kỳ Sơn - hãng AP)
Nhà báo B.Gallasch (ngồi bên trái) giúp quân giải phóng ghi âm lời đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh (ngồi bên phải) tại Đài Phát thanh Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975. (Ảnh của Kỳ Sơn - hãng AP)
Lời tuyên bố đầu hàng của ông Dương Văn Minh và lời chấp nhận đầu hàng của đại điện QĐNDVN
Lời tuyên bố đầu hàng của ông Dương Văn Minh và lời chấp nhận đầu hàng của đại điện QĐNDVN
Tờ lịch lịch sử của Đại tướng Văn Tiến Dũng khi nghe tin giải phóng Sài Gòn
Tờ lịch lịch sử của Đại tướng Văn Tiến Dũng khi nghe tin giải phóng Sài Gòn
Cuộc trường chinh 20 năm cuối cùng cũng đã đi đến đích.
Cuộc trường chinh 20 năm cuối cùng cũng đã đi đến đích.
Nụ cười hạnh phúc của người chiến sĩ trong ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Nụ cười hạnh phúc của người chiến sĩ trong ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Bé trai ngồi trên xe jeep, tay cầm lá cờ vẫy chào các lực lượng giải phóng tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975. (Ảnh: Jacques Pavlovsky/Sygma/CORBIS)
Bé trai ngồi trên xe jeep, tay cầm lá cờ vẫy chào các lực lượng giải phóng tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975. (Ảnh: Jacques Pavlovsky/Sygma/CORBIS)
Những người lính đi chợ sắm đồ trong ngày đầu đất nước giành độc lập.
Những người lính đi chợ sắm đồ trong ngày đầu đất nước giành độc lập.
Người dân đổ ra đường ăn mừng Sài Gòn được giải phóng, đất nước thống nhất ngày 30/4/1975. Ảnh: Jacques Pavlovsky/Sygma/Corbis.
Người dân đổ ra đường ăn mừng Sài Gòn được giải phóng, đất nước thống nhất ngày 30/4/1975. Ảnh: Jacques Pavlovsky/Sygma/Corbis.

 

.

Tổng hợp