Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201403/xem-truc-thang-quan-doi-cap-cuu-ngu-dan-truong-sa-468253/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201403/xem-truc-thang-quan-doi-cap-cuu-ngu-dan-truong-sa-468253/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xem trực thăng quân đội cấp cứu ngư dân Trường Sa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 31/03/2014, 15:05 [GMT+7]

Xem trực thăng quân đội cấp cứu ngư dân Trường Sa


Bấm Play để xem video. (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình) Nguồn: ANTV

Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết lúc 18g42 ngày 30-3, máy bay trực thăng Mi 171 của Quân chủng phòng không - không quân đã đưa ngư dân Nguyễn Phong (45 tuổi, ở Khánh Hòa) về Phan Rang (Ninh Thuận) để chuyển đến bệnh viện cứu chữa.

Trước đó lúc 9g33 ngày 28-3, tàu KH 94969 TS của Khánh Hòa thông báo thuyền viên Nguyễn Phong của tàu này bị tai biến khi tàu đang hoạt động tại vùng biển cách đông đông nam đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 170 hải lý.

Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Nha Trang Radio giữ liên lạc với tàu, tư vấn y tế, đồng thời hướng dẫn tàu chạy về đảo Song Tử Tây để cấp cứu.

Đến 11g35 ngày 29-3, quân y đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận thuyền viên trên trong tình trạng nguy kịch. Lúc 14g ngày 29-3, bệnh nhân lâm vào tình trạng không nói được, liệt tứ chi...

Quân y đảo Song Tử Tây đề nghị chuyển bệnh nhân vào đất liền để được cấp cứu kịp thời. 

Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều động máy bay của Quân chủng phòng không -không quân ra đảo Song Tử Tây đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu. Tuy nhiên do thời tiết xấu, trời sắp tối nên máy bay không thể ra Song Tử Tây trong đêm 29-3.

Đến ngày 30-3, hai máy bay gồm 1 trực thăng Mi 171 (tiếp nhận bệnh nhân) và 1 AN 26 (bay chuyển tiếp chỉ huy) cất cánh từ sân bay Cần Thơ lúc 8g43, qua sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Phan Rang, đến Song Tử Tây lúc 15g04 đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu.

.

TH