Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201503/tuoi-tre-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-596050/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201503/tuoi-tre-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-596050/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 25/03/2015, 08:52 [GMT+7]

Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên toàn tỉnh đã luôn phát huy vai trò xung kích, phát động nhiều phong trào thi đua, đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền và vận động ĐVTN tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, gắn nhiệm vụ đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, lực lượng ĐVTN đóng vai trò rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là lực lượng xung kích trong vận động, tuyên truyền thanh niên nông thôn  mà còn chính bằng những công trình, phần việc cụ thể trong chủ trương xây dựng nông thôn mới. 
Tuổi trẻ Công an huyện Anh Sơn phối hợp với ĐVTN xã Hùng Sơn làm đường giao thông trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Công an huyện Anh Sơn phối hợp với ĐVTN xã Hùng Sơn làm đường giao thông trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Qua hơn 3 năm triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” do Trung ương Đoàn phát động, các cấp bộ Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tham gia, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, góp phần làm đổi thay diện mạo nhiều vùng quê. Với phương châm: “Mỗi ĐVTN một việc làm tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực, chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã đề ra nhiều chương trình hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.
 
Từ năm 2011 đến nay, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, ĐVTN trong tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho 100% cán bộ Đoàn cơ sở trực thuộc.
 
Trong thời gian này, tuổi trẻ toàn tỉnh đảm nhận thực hiện hơn 350 km đường bê tông, 180 km kênh mương nội đồng, hơn 2.677 phần việc thanh niên, nhất là trong lĩnh vực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ nguồn nước sạch, đồng ruộng... Các cơ sở Đoàn đã trồng thêm hơn 200.000 cây xanh và tham gia chỉnh trang cảnh quan đô thị, nông thôn. 100% cơ sở Đoàn thành lập các đội thanh niên xung kích tham gia vận động, tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
 
Để tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các lớp đào tạo nghề cho thanh niên. Từ năm 2011 đến nay, Tỉnh đoàn đã tổ chức 6 lớp tập huấn kiến thức về nông thôn mới cho 500 cán bộ Đoàn chủ chốt; khai thác, quản lý tốt các nguồn vốn vay với tổng dư nợ trong thanh niên hiện nay là 600 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho gần 24.000 lao động. Tổ chức hơn 200 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, xây dựng gần 4.000 mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn. 
 
Xác định tầm quan trọng của việc liên kết, phối hợp của thanh niên trong sản xuất, kinh doanh qua việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên nhằm mục đích tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên địa phương, toàn tỉnh hiện có gần 600 mô hình, chủ yếu tập trung vào các làng hoa, cây cảnh, nghề truyền thống địa phương, chăn nuôi. Điển hình như: Tổ hợp tác sản xuất nước mắm Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai; Tổ hợp tác thanh niên nuôi chim trĩ sinh sản tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu; Tổ hợp tác trồng dưa hấu ruột đỏ tại xã Nam Tân, huyện Nam Đàn…
 
Để chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong tuổi trẻ toàn tỉnh, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn tiếp tục làm tốt nhiệm vụ vận động, khuyến khích và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình; phối hợp tổ chức tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất cho thanh niên; khuyến khích hỗ trợ thanh niên liên kết, hợp tác phát triển sản xuất.
 
Tập trung bồi dưỡng nâng cao kiến thức về kinh tế - xã hội, việc làm, hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ Đoàn, vinh danh những điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trang trại trẻ tiêu biểu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ĐVTN làm giàu trên quê hương. Tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của Trung ương, của tỉnh và các tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt động xây dựng nông thôn mới. Tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài bằng các hoạt động phối hợp, ký kết hợp tác, nhận tài trợ từ các doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể. 
 
Để tiếp tục phát huy vai trò ĐVTN xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục tập trung triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” ở tất cả các cơ sở Đoàn, củng cố và nhân rộng mô hình thanh niên phát triển kinh tế, đảm nhận các đoạn đường thanh niên tự quản, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, chống lại âm mưu phá hoại, chia rẽ của các thế lực thù địch; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên quê hương xứ Nghệ.
.

Xuân Thống

.