(Congannghean.vn)-Qua tìm hiểu thực tế và xác minh sự việc cho thấy, những phản ánh của người dân xóm Bình Minh, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn về việc Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An gây ô nhiễm thời gian gần đây là có cơ sở.
Nước rỉ từ bãi tập kết nguyên liệu chảy vào bể chứa nước thải, tràn ra môi trường, khiến người dân lo lắng |
Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An thuộc Công ty cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm, có trụ sở tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn; được khánh thành đi vào hoạt động từ tháng 9/2016, với công suất trên 130.000 m3/năm. Đây được xem là một trong những dự án chế biến gỗ ván sợi lớn nhất Việt Nam, sử dụng công nghệ hiện đại tiên tiến Châu Âu. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra vẫn chưa được giải quyết đứt điểm, khiến người dân trong vùng lo lắng, bức xúc.
Anh Lê Văn Hải, Xóm phó xóm Bình Minh, xã Nghĩa Hội cho biết: Từ khi nhà máy chế biến gỗ đi vào hoạt động đã làm ảnh hưởng đến môi trường nghiêm trọng, cuộc sống người dân trong xóm cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Người dân đã nhiều lần phản ánh sự việc đến nhà máy cũng như chính quyền các cấp nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Chỉ tay vào con suối có màu nước đen ngòm bên cạnh, anh Hải nói, hôm nay các anh về đây nước suối đỡ đen hơn do có mưa, chứ bình thường màu nước ở đây đen ngòm, hôi thối. Cũng theo anh Hải, trước kia người dân trong xóm còn dùng nước suối nhưng từ ngày nhà máy chế biến gỗ đi vào hoạt động thì không ai dám dùng nữa, thậm chí trâu bò đi qua chúng cũng không thèm uống.
Liên quan đến sự việc trên, ông Đậu Khắc Long, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hội cho biết: Người dân làm đơn, phản ánh tình trạng ô nhiễm xảy ra tại xóm Bình Minh là có thật. Vừa qua, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, nhất là trong các cuộc tiếp xúc cử tri về vấn đề này, xã cũng đã báo cáo lên huyện và đã thành lập đoàn công tác xuống nhà máy để kiểm tra: Hiện, chúng tôi đã yêu cầu nhà máy dừng việc xả nước thải xuống khu vực hồ nuôi cá của người dân (đập Khe Bãi) cũng như nhanh chóng có phương án khắc phục tình trạng xả thải.
Về phía Nhà máy chế biến gỗ, qua trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Toản, Trưởng phòng An toàn lao động cho biết: Do nhà máy đang trong quá trình hoàn thiện, công suất hiện nay mới đạt khoảng 80% so với thiết kế và là nhà máy sản xuất theo công nghệ Châu Âu nên rất ít dùng nước. Nước trong quá trình sản xuất được thu gom và xử lý theo quy trình khép kín, đạt tiêu chuẩn mới thải ra môi trường. Còn nước màu đen và có mùi hôi chảy ra ngoài gần đây là nước bề mặt hay còn gọi là nước rích, là nước mưa ngấm vào gỗ kết hợp với nhựa cây nên có màu đen. Mỗi khi trời mưa, nước gom về bể nên khi đầy thì nó chảy tràn ra ngoài. Nước này không độc hại nhưng bằng cảm quan thì rất mất vệ sinh. Sau khi tiếp thu ý kiến của người dân, chúng tôi đã cho đào thêm 3 hồ xử lý ngăn không để nước tràn ra ngoài nữa.
Ngoài ra, qua làm việc với Phòng An toàn lao động của Nhà máy, chúng tôi đã tiếp cận được các kết quả quan trắc định kỳ về hoạt động xử lý nước thải trong hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Các kết quả kiểm tra nước thải gần đây cho thấy, các chỉ số hàm lượng hóa học trong nước sau khi xử lý đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Phía nhà máy khẳng định nước thải trong hệ thống đã được kiểm tra, xử lý đạt yêu cầu, không gây ô nhiễm môi trường. Riêng tình trạng nước thải trên bề mặt còn gọi là nước rích, là nước mưa ngấm vào gỗ kết hợp với nhựa cây nên có màu đen, nhà máy đang tiếp tục xây dựng hệ thống thu gom để xử lý.