Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201803/doan-ket-luong-giao-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-787676/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201803/doan-ket-luong-giao-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-787676/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đoàn kết lương giáo, chung tay xây dựng nông thôn mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 31/03/2018, 14:45 [GMT+7]

Đoàn kết lương giáo, chung tay xây dựng nông thôn mới

(Congannghean.vn)-Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, người dân giáo xứ Mỹ Dụ, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Khu dân cư giáo xứ Mỹ Dụ ngày càng khang trang
Khu dân cư giáo xứ Mỹ Dụ ngày càng khang trang
Giáo xứ Mỹ Dụ có 1 nhà thờ chính xứ, 6 giáo họ, người dân theo đạo Công giáo chiếm 38% dân số toàn xã. Ông Nguyễn Văn Nhường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hưng Châu cho biết: Nhiều năm qua, giáo dân xứ Mỹ Dụ đã tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của MTTQ và chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM). Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bà con giáo dân phát triển kinh tế trên các lĩnh vực như: Chăn nuôi trồng trọt, dịch vụ thương mại, đánh bắt thủy sản, tiểu thủ công nghiệp... Chính vì vậy, bà con giáo dân rất tích cực trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu. Nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Tiêu biểu như gia đình anh Nguyễn Văn Thể, đã xây dựng chuỗi dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống trên địa bàn xã, đáp ứng nhu cầu của người dân trong vùng.
 
 Bên cạnh đó, tiếp nối truyền thống bao đời của cha ông, các hộ giáo dân giáo xứ Mỹ Dụ đã làm giàu từ nhiều nghề như làm bánh đa, nấu rượu, mộc… Nhiều cơ sở sản xuất của bà con đã mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu về chất lượng lẫn số lượng, tăng thu nhập, giải quyết lao động cho địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người tại giáo xứ Mỹ Dụ đạt 37 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 4%.
 
 Những năm gần đây, cùng với người dân trên địa bàn tỉnh, bà con giáo xứ Mỹ Dụ đã tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Trong 6 năm, người Công giáo xứ Mỹ Dụ đã đóng góp kinh phí xây dựng nhiều nhà văn hóa, sân bóng, làm mới nhiều đoạn đường làng, kênh mương kiên cố và hàng nghìn ngày công lao động. Năm 2018, bà con giáo dân cùng toàn xã quyết tâm đưa xã Hưng Châu cán đích NTM. Ngoài ra, đồng bào Công giáo còn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo” và 10 nội dung “Tốt đời, đẹp đạo” gắn với phong trào thi đua “Kính Chúa yêu nước”, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến. Đồng bào Công giáo và chính quyền địa phương cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần.
 
Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác đảm bảo ANTT cũng được bà con giáo xứ Mỹ Dụ tập trung thực hiện. Nhiều năm qua, giáo xứ không có người mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, không xảy ra những vụ việc phức tạp, nhân dân sống hòa thuận, ANTT trên địa bàn được giữ vững. Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết lương giáo được tăng cường.
 
Ông Nguyễn Ngọc Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Châu chia sẻ: Những năm qua, bà con Công giáo luôn tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. Nhờ đó, bộ mặt xã nhà ngày càng đổi mới khang trang, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện. Chính quyền và hội đồng mục vụ giáo xứ luôn có sự đồng thuận cao trong việc xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, nhà văn hóa cộng đồng... Đảng ủy, chính quyền xã rất quan tâm đến đời sống sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân. Từ đó, bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã nhà.
.

THÁI LÝ

.