Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201803/phong-canh-sat-duong-thuy-bat-qua-tang-7-tau-dang-khai-thac-cat-trai-phep-786235/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201803/phong-canh-sat-duong-thuy-bat-qua-tang-7-tau-dang-khai-thac-cat-trai-phep-786235/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt quả tang 7 tàu đang khai thác cát trái phép - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 23/03/2018, 08:12 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát đường thủy

Bắt quả tang 7 tàu đang khai thác cát trái phép

(Congannghean.vn)-Đội tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68), Công an Nghệ An vừa bắt giữ 7 tàu hút cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua huyện Thanh Chương. Tang vật thu giữ bao gồm các phương tiện và gần 100 m3 cát.

Nhiều tàu khai thác cát trái phép bị phát hiện, bắt giữ
Nhiều tàu khai thác cát trái phép bị phát hiện, bắt giữ
Trung tá Võ Anh Toàn – Đội trưởng, Đội tuần tra kiểm soát (PC68), cho biết: Thực hiện chỉ thị của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy về mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác cát, sạn trên tuyến sông Lam. Trong mấy ngày gần đây, qua công tác nắm tình hình, Đội tuần tra kiểm soát đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang nhiều phương tiện đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua địa bàn huyện Thanh Chương. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, yêu cầu chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
 
Cụ thể, Khoảng 8h40 phút ngày 22/3/2018, tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát (PC68) do Trung tá Võ Anh Toàn chỉ huy tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang tàu hút cát trái phép của ông Trần Đình Đồng (Sn 1971, trú tại Khối 6, Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương) đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua xóm 5, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương. Tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, trên tàu đang có 13 m3 cát.
 
Tiếp đó, khoảng 9h sáng, cùng ngày, tổ công tác PC68 phát hiện, bắt giữ tàu hút cát trái phép của ông Nguyễn Văn Đức (Sn 1975), trú tại Khối 6, Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua xóm 5, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương. Tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, trên tàu đang có 14 m3 cát.
 
Cũng trong buổi sáng, ngày 22/3/2018, Cảnh sát đường thủy tiếp tục phát hiện, bắt quả tang tàu của ông Nguyễn Văn Huệ (Sn 1984), (trú tại Khối 6, Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương) và tàu của anh Hoàng Văn Bắc (Sn 1987), trú tại xóm 2, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam. Tại thời điểm bị bắt giữ, trên 2 tàu này đang có khoảng 16 m3 cát. 
 
Tiếp đó, khoảng 19h, ngày 22/3/2018, trên sông Lam, đoạn qua xóm 2, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tổ công tác tuần tra kiểm soát PC68 phát hiện tàu hút cát không mang biển kiểm soát đang có hành vi khai thác cát trái phép. Qua kiểm tra, chủ phương tiện nói trên là anh Nguyễn Văn Thắm (Sn 1987), trú tại Khối 6, Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương. Tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, trên tàu đã khai thác được 12 m3 cát.
 
Trước đó, vào ngày 21/3/2017, trên sông Lam đoạn qua xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát đường thủy đã phát hiện, bắt giữ tàu của ông Nguyễn Văn Vinh (Sn 1970) và tàu của anh Lê Văn Hùng (Sn 1999), cùng trú tại khối 6, thị trấn Thanh Chương đang có hành vi khai thác cát trái phép. Tại thời điểm bị phát hiện, trên hai tàu đang có gần 40 m3 cát.
 
Được biết, trước tình hình hoạt động khai thác cát, sạn trên tuyến ông Lam đang có nhiều diễn biến phức tạp, thời gian tới, Phòng Cảnh sát đường thủy tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tấn công truy quét các hành vi khai thác cát, sạn trái phép, thiết lập lại trật tự hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
.

Đ. Thắng

.