Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201901/nam-2019-nam-tang-toc-but-pha-837422/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201901/nam-2019-nam-tang-toc-but-pha-837422/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Năm 2019 - năm tăng tốc, bứt phá! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 31/01/2019, 08:08 [GMT+7]

Năm 2019 - năm tăng tốc, bứt phá!

Đối đầu với những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới; vượt lên những hậu quả nặng nề của bão lũ, thiên tai, chúng ta đã khép lại năm 2018 với những chỉ số làm ấm lòng người: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08% cao nhất trong 10 năm lại đây, nâng GDP bình quân đầu người đạt 2.580 USD/người, tăng hơn năm 2017 200 USD.

Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi ngân sách ở mức thấp 3,67%; thị trường tiền tệ được ổn định. Xuất khẩu đạt 245 tỉ USD, tăng 13,8% so với năm trước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở cả nông thôn, thành thị được cải thiện rõ nét. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. Hoạt động đối ngoại "gặt hái" nhiều thành công quan trọng...

Cội nguồn của những thành tựu nêu trên bắt nguồn từ đường lối tiếp tục đổi mới, hội nhập quốc tế đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; sự điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng thuận rộng lớn của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thực tiễn sinh động đó, thêm một lần nữa giúp chúng ta thấm thía bài học: một khi thuận lòng Dân - ý Đảng, không có khó khăn, thách đố nào cản bước tiến lên của đất nước ta!

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu lớn, không cho phép chúng ta "ngủ quên trên vòng nguyệt quế" - như lời cảnh báo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bệnh phô trương hình thức, bệnh chạy theo thành tích; bệnh "kiêu ngạo cộng sản", nếp "tư duy nhiệm kỳ"..., nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ tạo ra "sức ì" và những rào cản trong quá trình đổi mới đất nước toàn diện và đồng bộ với những yêu cầu mới rất cao. Cuộc chiến chống "giặc nội xâm" tuy đạt được những kết quả quan trọng, củng cố niềm tin bước đầu của nhân dân vào Đảng và chế độ, nhưng tình trạng "trên nóng dưới lạnh" vẫn tiếp diễn; nạn "tham nhũng vặt" vẫn đang là căn bệnh trầm kha; các hành vi "bạo lực học đường" có chiều hướng gia tăng; thái độ vô cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước những hành vi chà đạp pháp luật và đạo lý xã hội, vẫn còn đó!... Chúng ta không thể coi thường những hành vi ấy, vì suy cho cùng, nó đã và đang tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, làm suy giảm ý chí triển khai tái cơ cấu nền kinh tế để tạo ra sự tăng trưởng nhanh và bền vững; làm chậm lại quá trình cải cách hành chính, trước hết là thủ tục hành chính để tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động thuận lợi và hiệu quả. Những biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đang làm lòng dân không yên, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt mới có thể tạo nên bước chuyển đồng bộ trong kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...

Triển khai mạnh mẽ chủ trương phát triển kinh tế là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội với ý chí mới, quyết tâm mới; trong đó việc nêu cao vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, trước hết là sự nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương - là nhân tố quyết định làm nên bước chuyển mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước - cơ sở tạo ra sự tăng tốc, bứt phá của kinh tế - xã hội nước ta trong năm Kỷ Hợi này!

.

Nguồn: Hồng Vinh/Chinhphu.vn

.