Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201902/tx-cua-lo-but-pha-de-vuon-xa-hon-839063/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201902/tx-cua-lo-but-pha-de-vuon-xa-hon-839063/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bứt phá để vươn xa hơn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 14/02/2019, 10:34 [GMT+7]
TX Cửa Lò

Bứt phá để vươn xa hơn

(Congannghean.vn)-Trên cơ sở nền tảng kết quả năm 2017 mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cửa Lò đã đạt được, năm qua, thị xã biển đã đổi mới, quyết liệt ở mọi lĩnh vực. Sự chuyển mình mạnh mẽ đang tạo ra những thời cơ mới để Cửa Lò vươn xa hơn nữa trong nỗ lực khẳng định thương hiệu đô thị biển phát triển bền vững.

Du lịch Cửa Lò đang chuyển mình mạnh mẽ, thu hút du khách gần xa về thưởng ngoạn - Ảnh minh họa
Du lịch Cửa Lò đang chuyển mình mạnh mẽ, thu hút du khách gần xa về thưởng ngoạn - Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Cửa Lò là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây không chỉ có thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ mà con người cũng rất đỗi hào hoa và anh hùng. Đến với Cửa Lò thời gian này, du khách không chỉ được ngắm nhìn đảo Hòn Ngư thơ mộng, thấy sắc vóc đổi thay của Cửa Hội, lắng chìm trong vẻ đẹp lãng mạn của biển xanh cát trắng mà còn chứng kiến những đổi thay rõ nét về quy hoạch đầu tư, về cơ sở nghỉ dưỡng và nhất là tâm thế của chính người dân nơi đây trong phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.

Nhiều năm qua, Cửa Lò vẫn tiếp tục giữ danh hiệu là bãi tắm lý tưởng nhất Việt Nam, với chiều dài gần 10 km, nước biển trong xanh, sóng vừa phải, độ mặn thích hợp. Đó là chưa tính đến trong tương lai, Cửa Lò sẽ còn đầu tư xây dựng các dự án du lịch cao cấp: Khu resort, thể thao nước, Khu vui chơi công viên nước, Khu ẩm thực cao cấp, hệ thống cáp treo nối đất liền với đảo Ngư, Bảo tàng hải dương học...

Ngắm nhìn quảng trường Bình Minh sôi động những ngày cao điểm du lịch với sự rộn ràng, náo nhiệt; chứng kiến bà con thị xã hối hả hoàn tất những công đoạn cuối cùng để những con tàu đánh cá nối đuôi nhau hạ thủy; rồi chia sẻ với niềm vui của hàng trăm ngư dân mỗi chiều đánh lộng về với những khoang cá đầy thuyền. Cảm nhận đủ đầy hơn với sự đổi mới khang trang trong hệ thống khách sạn san sát, quy hoạch hiện đại, xanh mát... mới thấy rõ những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cửa Lò trong quyết tâm phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội tại địa phương.

Riêng năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền TX Cửa Lò, sự đồng lòng của bà con nhân dân, có 28/29 chỉ tiêu đạt và vượt. Đặc biệt, tổng GTSX tăng cao, đạt 8.288 tỉ đồng, tăng 14,4% so với năm 2017; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 91 triệu đồng, đứng tốp đầu của tỉnh. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, còn hơn 1,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, trong đó dịch vụ chiếm 63%; công nghiệp - xây dựng chiếm 31,7%; nông - lâm - ngư nghiệp chiếm gần 5,3%. Tổng thu ngân sách đạt cao 387 tỉ đồng, đạt 83,1% so với năm 2017. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chỉ tiêu về văn hoá như: Khối văn hoá, gia đình văn hoá; số trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ phường đạt chuẩn quốc gia về y tế… đứng tốp đầu của tỉnh.

Xác định nguồn lực đầu tư xã hội chính là động lực để xây dựng, phát triển, Cửa Lò đang nỗ lực đổi mới, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính. Hiện tại, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đã giảm 30%; ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng đồng bộ tại các đơn vị, địa phương.

Trong thời gian tới, Cửa Lò sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện công trình để vừa xây dựng cảnh quan đô thị, vừa tạo cơ sở thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào địa bàn. Tập trung chỉ đạo thi công các công trình trọng điểm: Đường Nguyễn Huệ, hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải, kè chống sạt lở bờ hữu sông Nam Cấm và nơi neo đậu tàu thuyền tại phường Nghi Tân, xây dựng Khu ẩm thực phường Nghi Hải, Nghi Thủy, Nghi Thu, Nghi Hoà; hạ tầng một số khu đấu giá, phối hợp triển khai nhanh đền bù giải phóng măt bằng Khu vui chơi Cửa Hội, cầu Cửa Hội nối Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đại lộ Vinh - Cửa Lò… Những công trình này được hoàn chỉnh sẽ từng bước góp phần tạo đột phá cho du lịch Cửa Lò nói riêng và kinh tế - xã hội Cửa Lò nói chung.

Đảng bộ, chính quyền TX Cửa Lò đang tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững. Song song với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, trong đó, dịch vụ chiếm tỉ trọng tối đa. Thị xã biển cũng từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước mắt tập trung cho các khu công nghiệp vùng phát triển kinh tế theo quy hoạch và trung tâm hành chính thị xã; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Cửa Lò đang đặt những mục tiêu xa hơn trong quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Trong đó, điểm nhấn quan trọng là tạo thuận lợi tối đa để doanh nghiệp, kinh tế tư nhân phát triển, nghiên cứu nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, thành lập hợp tác xã, phát triển đồng bộ cơ sở vật chất.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX Cửa Lò phấn đấu là tăng 14 - 14,5% so với năm 2018, thu ngân sách đạt 370 tỉ đồng, bình quân thu nhập đầu người 11 - 11,5 triệu đồng. Đó là một con số ấn tượng. Trong bối cảnh điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, để đạt được kết quả này, đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền TX Cửa Lò phải “xốc tay” quyết liệt hơn. Tin rằng, kết quả bứt phá những năm qua chính là tiền đề quan trọng để thị xã biển vươn mình mạnh mẽ hơn nữa. Cửa Lò sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi mô hình xây dựng chính quyền đô thị với các cơ chế cởi mở, quyết tâm xây dựng bộ máy hành chính thực sự phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp một cách vô điều kiện...

.

Thu Hà

.