Thứ Sáu, 10/05/2019, 09:13 [GMT+7]
Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7

Ghi nhận nhiều kiến nghị, trăn trở của người dân

(Congannghean.vn)-Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20/5 - 15/6, dự kiến sẽ thảo luận, thông qua 7 dự luật và 2 nghị quyết. Tại Nghệ An, hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trước Kỳ họp tại nhiều địa phương không chỉ ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh mà còn cả những tâm tư, trăn trở trước những vấn đề “nóng” của xã hội.
 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu Quốc hội giải đáp, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu Quốc hội giải đáp, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc
Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân là những tồn tại liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đơn cử như Luật Đất đai vẫn còn nhiều sơ hở dẫn đến việc quản lý, sử dụng đất đai còn bất cập. Đó là tình trạng một số dự án triển khai trên địa bàn TX Hoàng Mai gây ảnh hưởng đến quỹ đất sản xuất của người dân hay việc chính quyền và các cơ quan chức năng của thị xã chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền và lợi ích liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở... 
 
Bày tỏ những trăn trở trước tình cảnh dù được mùa hay mất mùa thì giá cũng không thay đổi, nhiều cử tri đề xuất, Nhà nước cần xây dựng các trung tâm thu mua nông sản với giá ổn định cho nông dân, để người dân yên tâm đầu tư mạnh, hướng đến sản xuất hàng hóa quy mô lớn…. Ngoài ra, những vấn đề khác liên quan thiết thực đến chất lượng đời sống dân sinh cũng được nhiều cử tri phản ánh tới các ĐBQH. Đó là thực trạng hạ tầng giao thông xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được quan tâm nâng cấp, sửa chữa đồng bộ. Về hạ tầng y tế và BHYT, vẫn còn các bất cập tồn tại ngay trong giá thuốc chữa bệnh và việc chi trả của BHYT. Theo đó, có một số bệnh phổ biến nhưng không được BHYT chi trả cho người bệnh...
 
Hội trường nơi diễn ra các cuộc TXCT với ĐBQH trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV tại nhiều địa phương còn được “làm nóng” với nhiều băn khoăn cũng như trăn trở của người dân liên quan đến các vấn đề “nổi” thời gian qua, từ lĩnh vực chính trị đến đời sống văn hóa, giáo dục. Đơn cử như tại huyện Nghi Lộc, nhiều cử tri bày tỏ phấn khởi trước thực tế công tác phòng, chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước thực hiện quyết liệt, với nhiều vụ “đại án” được đưa ra xét xử nghiêm minh. Cử tri cũng đề nghị, song song với đó cần đẩy mạnh phòng, chống "tham nhũng vặt", vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp hàng ngày đến nhân dân.
 
Cũng liên quan đến lĩnh vực chính trị, cử tri dành nhiều sự quan tâm, kiến nghị với các ĐBQH các nội dung như: Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát về tận cơ sở, chú trọng nắm bắt thông tin trong nhân dân để làm trong sạch bộ máy. Liên quan đến vấn đề này, các ĐBQH đề nghị, bên cạnh việc Nhà nước ban hành văn bản quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thì mỗi người dân cần tích cực đồng hành, giám sát, phản ánh với cơ quan chức năng về các hành vi tiêu cực…
 
Cũng về các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy công vụ, một chủ trương mới nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân là sáp nhập xóm, xã, bản cũng ghi nhận nhiều trăn trở. Như băn khoăn của cử tri huyện Qùy Hợp về lộ trình sáp nhập xóm, bản phải nghiên cứu đến yếu tố đặc thù giữa miền núi với miền xuôi để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động như Nghị quyết TW đề ra. Hay như băn khoăn của cử tri huyện Diễn Châu về việc trong quá trình sáp nhập xóm, xã thời gian tới theo chủ trương chung phải vừa đảm bảo tinh gọn, vừa giải quyết chế độ hợp lý cho các đối tượng tinh giản, vừa đảm bảo dung hòa đặc điểm riêng của từng địa phương…
 
Liên quan đến nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, 2 bộ luật có ảnh hưởng lớn đến đời sống KT-XH dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua là Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Trong đó, Luật Giáo dục sửa đổi nhận được sự quan tâm hơn cả từ phía đông đảo cử tri. Đặc biệt, trước tình trạng chạy điểm, gian lận thi cử “làm nóng” dư luận thời gian qua, ông Văn Đức Vinh, cử tri xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu đề nghị cần có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn thực trạng tiêu cực trong môi trường giáo dục, đồng thời nghiêm trị những tổ chức, cá nhân vi phạm. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, công tác cải cách giáo dục vẫn đang trong vòng luẩn quẩn; đáng nói là sự bất hợp lý trong việc đồng thời cùng tồn tại nhiều bộ sách giáo khoa hay tình trạng hàng nghìn giáo viên hợp đồng đang đứng trước nguy cơ mất việc trong khi thời gian cống hiến không phải là ngắn... 
 
Tại các cuộc TXCT, nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân đã được các ĐBQH trực tiếp trả lời, giải đáp. Đơn cử như, trước thực tế nhiều vấn đề cử tri nêu nhưng lãnh đạo TX Hoàng Mai chưa nắm bắt được tình hình thực tiễn cũng như chưa giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của người dân, theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, lãnh đạo các cấp phải thường xuyên đối thoại với dân, trong đó lãnh đạo phường, xã định kỳ mỗi tháng 2 lần tổ chức đối thoại với bà con để nắm bắt những diễn biến tại cơ sở. Liên quan đến việc sáp nhập xã, xóm, trước băn khoăn về lộ trình thực hiện, đặc biệt là cách giải quyết chế độ cho cán bộ cấp xã tinh giản, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, BTV Tỉnh ủy đã bàn bạc kỹ lưỡng, từ nay đến năm 2020 sẽ có phương án hiệu quả cho các địa phương. Ngoài ra, với các vấn đề khác được cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, sẽ đề nghị các cấp quan tâm giải quyết; những đề xuất khác không thuộc thẩm quyền sẽ được các đại biểu trình lên Quốc hội xem xét. 
.

Thùy Dương

.