Thứ Năm, 12/12/2019, 08:26 [GMT+7]

Bị 'cắt vốn', dự án xây dựng trụ sở xã Châu Tiến chơ vơ giữa trời

(Congannghean.vn)-Dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Châu Tiến huyện Quỳ Hợp được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 4,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi làm móng, đổ trụ và xây dựng một số hạng mục thì nhà thầu dừng lại vì thiếu vốn...

Sau khi thi công được một số hạng mục thì dự án xây dựng trụ sở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp tạm ngừng từ năm 2018 đến nay
Sau khi thi công được một số hạng mục thì dự án xây dựng trụ sở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp tạm ngừng từ năm 2018 đến nay

Hơn 1 năm ngừng thi công, dự án xây dựng trụ sở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp không khác nào một công trình bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm trên nền nhà, hàng chục cột trụ đứng chơ vơ giữa trời, sắt thép trên các đầu trụ hoen rỉ... ai nhìn cũng thấy xót xa vì lãng phí!

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quang Tiệp, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến cho biết: Châu Tiến là một xã nghèo với 650 hộ dân, trong đó số hộ nghèo chiếm hơn 27%, điều kiện địa lý cách trở, đường sá đi lại rất khó khăn. Những năm qua, nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới hàng năm, chúng tôi đều tập trung cho việc sửa chữa, gia cố đường sá là chính. Đến năm 2018, dự án xây dựng trụ sở, nhà làm việc cho Đảng ủy, HĐND, UBND mới được triển khai xây dựng, với số vốn gần 4,5 tỉ đồng, từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Theo thiết kế được phê duyệt, công trình là ngôi nhà 2 tầng, có 16 phòng làm việc. Tuy nhiên, sau khi công trình được khởi công xây dựng thì có chủ trương về sử dụng vốn nông thôn mới tập trung vào hạ tầng (điện, đường, trường, trạm), không được xây dựng trụ sở, đài tưởng niệm... nên công trình phải dừng lại.

Quan sát của phóng viên cho thấy, dự án hiện đã triển khai hoàn thành phần móng, đổ  toàn bộ phần trụ chính cho công trình và xây dựng phần thô được một phòng làm việc, còn lại để hoang. Theo lời Chủ tịch UBND xã Châu Tiến thì hiện chủ đầu tư dự án (UBND xã Châu Tiến) đã chuyển cho nhà thầu số tiền 400 triệu đồng để thi công dự án nhưng khi có chủ trương không được sử dụng vốn nông thôn mới thì công trình phải dừng lại. Nhìn công trình để hoang rất xót xa nhưng không biết làm cách nào để cứu vớt, nguồn ngân sách địa phương không có để bù. “Chúng tôi đang tính xin điều chỉnh lại dự án, từ nhà 2 tầng thành 1 tầng, để giảm số vốn đầu tư, tránh lãng phí công trình”, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến cho biết thêm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Châu Tiến đang là các dãy nhà cấp 4, nhiều phòng làm việc các ngành phải ở chung với nhau. Trong khi đó, công trình xây dựng trụ sở chính lại đang dở dang. Đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp và các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá công trình và có hướng tháo gỡ kịp thời, tránh để một dự án đầu tư hàng trăm triệu đồng phải bỏ hoang, hết sức lãng phí.

.

Đ. Thắng

.