Thứ Tư, 12/02/2020, 10:58 [GMT+7]

Cần chuẩn bị các phương án, giải pháp kích cầu, khôi phục ngành Du lịch ngay sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona kết thúc

(Congannghean.vn)-Chiều 10/2, Sở Du lịch Nghệ An chủ trì phối hợp với Hiệp hội du lịch tổ chức đối thoại ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV và bàn giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Theo thống kê sơ bộ của ngành Du lịch, tính đến ngày 8/2, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 100 đoàn với gần 7 nghìn lượt khách lưu trú báo huỷ. Dự kiến trong tháng 2, doanh thu lưu trú giảm hơn 60%, doanh thu du lịch lữ hành giảm 70% so với cùng kỳ. Trước thực tế đó, nhiều đại biểu tham dự hội nghị đã nêu lên khó khăn, kiến nghị và đề xuất.
 
Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Bùi Đình Long đề nghị, mặc dù Nghệ An chưa phát hiện trường hợp nhiễm nCoV nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch, ngành cần tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch, nắm chắc số lượng khách, phối hợp với ngành Y tế trong rà soát, giám sát, theo dõi các đối tượng nguy cơ cao. Tăng cường công tác  tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng tại các đơn vị, doanh nghiệp du lịch; lắp đặt thêm các vị trí rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn để phòng dịch. Đồng thời, tranh thủ thời gian bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp cho đội ngũ  cán bộ, nhân viên làm du lịch; quảng bá các điểm đến trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, ngành Du lịch  nên chuẩn bị các phương án, giải pháp kích cầu, khôi phục ngành ngay sau khi đại dịch nCoV kết thúc.
.

Phan Tuyết

.