Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/khoa-hoc-cong-nghe/201311/kiep-sau-cua-nokia-cat-co-khach-hang-422281/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/khoa-hoc-cong-nghe/201311/kiep-sau-cua-nokia-cat-co-khach-hang-422281/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Kiếp sau' của Nokia 'cắt cổ' khách hàng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 30/11/2013, 10:11 [GMT+7]

'Kiếp sau' của Nokia 'cắt cổ' khách hàng

Cuối cùng thì Jolla, “đội quân du kích” với mục tiêu xây dựng lại “triều đại” Nokia cũng đã nổ những phát súng đầu tiên vào thị trường di động.

Thời điểm mà Nokia quyết định bán mình cho Microsoft, tập đoàn này đã phải đón nhận rất nhiều những phản đối từ ngay trong chính nội bộ công ty. Và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Jolla, một công ty sản xuất các thiết bị viễn thông với nòng cốt là những cựu nhân viên Nokia chân chính.

Để có thể tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ khác trên thị trường, nhà sản xuất này đã quyết định phát triển một hệ điều hành mới có tên gọi Sailfish OS, với phần lõi được phát triển từ Meggo – hệ điều hành nổi tiếng một thời của Nokia. Và mới đây, nhà sản xuất này đã đạt được một bước tiến mới quan trọng khi cho ra mắt chiếc điện thoại đầu tiên sử dụng hệ điều hành còn nhiều bí ẩn với đại đa số người tiêu dùng này.

Mẫu sản phẩm đầu tay của Jolla với tên gọi The First One.
Mẫu sản phẩm đầu tay của Jolla với tên gọi The First One.

The First One là tên gọi của mẫu máy điện thoại vừa ra mắt của Jolla. Mẫu máy này có đường nét giống với những chiếc điện thoại dòng Lumia đến nỗi khi nhìn qua, nhiều người sẽ tưởng nhầm đó là một thiết bị bí ẩn đang được phát triển của nhà sản xuất đến từ Phần Lan. Điều này cũng là dễ hiểu khi mà những nhân vật chính trong bộ máy hoạt động của Jolla đều là những thành viên cốt cát của Nokia ngày trước.

Theo những thông tin được chia sẻ từ phía Jolla, mẫu máy đầu tay của hãng này sẽ sở hữu một cấu hình ở mức khiêm tốn với chip xử lý Snapdragon 400 1.4 GHz của Qualcomm, RAM 1GB, bộ nhớ trong 16GB cùng khả năng nâng cấp với bộ nhớ mở rộng. Máy cũng sẽ được trang bị Camera 8 Mpx ở mặt sau cùng màn hình 4.5 inch qHD với độ phân giải 540*960 điểm ảnh.

Do đây mới là mẫu máy đầu tiên được bán ra của nhà sản xuất này nên chất lượng của chiếc điện thoại được phát triển bởi Jolla vẫn còn là một bí ẩn với đa số người dùng và giới phân tích. Tuy nhiên, với mức giá còn ở mức quá cao (khoảng 540 đô la Mỹ)  nếu không phải là những người rất có cảm tình với sự nỗ lực của Jolla, có lẽ sẽ khó có người dùng nào có thể mạo hiểm túi tiền của họ với một chiếc điện thoại vẫn còn nhiều bí ẩn như thế này.

Vỏ hộp của The First One được thiết kế khá đơn giản và không màu mè hoa lá.
Vỏ hộp của The First One được thiết kế khá đơn giản và không màu mè hoa lá.

 

Và  đây là những hình ảnh đầu tiên về “đứa con thừa tự” của “nhà” Nokia.
Và đây là những hình ảnh đầu tiên về “đứa con thừa tự” của “nhà” Nokia.

 

Mở hộp sản phẩm đầu tiên của jolla
Mở hộp sản phẩm đầu tiên của jolla

 

Phụ kiện
Phụ kiện

 

Thiết kế với dáng vẻ vuông vắn và bo trò ở các cạnh của The First One khiến nhiều người liên tưởng đến dòng điện thoại Lumia.
Thiết kế với dáng vẻ vuông vắn và bo trò ở các cạnh của The First One khiến nhiều người liên tưởng đến dòng điện thoại Lumia.

 

Bên cạnh màu trắng, chiếc điện thoại của Jolla còn có thêm phiên bản với sự kết hợp của màu đen và màu đỏ.
Bên cạnh màu trắng, chiếc điện thoại của Jolla còn có thêm phiên bản với sự kết hợp của màu đen và màu đỏ.

 

Cận cảnh mặt sau, nơi cắm thẻ nhớ và khe SIM của máy.
Cận cảnh mặt sau, nơi cắm thẻ nhớ và khe SIM của máy.

 

ới mức giá 540 đô la (khoảng 11 triệu đồng) cho một chiếc smartphone với cấu hình chỉ ở mức tầm trung, nhiều người dự đoán Jolla sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ mẫu điện thoại này.
ới mức giá 540 đô la (khoảng 11 triệu đồng) cho một chiếc smartphone với cấu hình chỉ ở mức tầm trung, nhiều người dự đoán Jolla sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ mẫu điện thoại này.

 

.

B.N

.