Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201301/25452-hinh-phat-cho-nhung-ke-hoat-dong-nham-lat-do-chinh-quyen-nhan-dan-393180/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201301/25452-hinh-phat-cho-nhung-ke-hoat-dong-nham-lat-do-chinh-quyen-nhan-dan-393180/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hình phạt cho những kẻ “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 10/01/2013, 14:00 [GMT+7]
25452

Hình phạt cho những kẻ “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Sau 2 ngày làm việc, chiều 9/1, tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn “Hoạt đồng nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đã tuyên phạt các mức án đối với các bị cáo về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
 
Các bị cáo tại phiên tòa
 
Vụ án này gồm 17 đối tượng, trong đó 3 đối tượng đang bỏ trốn, 14 bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Hồ Đức Hòa (sinh năm 1974, trú tại xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đặng Xuân Diệu (sinh năm 1979, trú tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An); Lê Văn Sơn (sinh năm 1985, trú tại xã Hoàng Trung, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Nguyễn Đặng Minh Mẫn (sinh năm 1985, trú tại phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Đình Cương (sinh năm 1981, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An); Đặng Ngọc Minh (sinh năm 1957, trú tại phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh);
 
Nguyễn Văn Duyệt (sinh năm 1980, trú tại xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nguyễn Văn Oai (sinh năm 1981, trú tại xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Nông Hùng Anh (sinh năm 1983, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1982, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An); Hồ Văn Oanh (sinh năm 1985, trú tại, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Thái Văn Dung (sinh năm 1988, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An); Trần Minh Nhật (sinh năm 1988, trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc (sinh năm 1980, trú tại phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 
Trong đó, có 3 mẹ con Đặng Ngọc Minh cùng con gái Nguyễn Đặng Minh Mẫn, con trai Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc.
 
Bị cáo Hồ Đức Hòa nhận án phạt 13 năm tù
 
Dẫn giải Đặng Xuân Diệu, Diệu phải cháp hành hình phạt là 13 năm tù
 
Lê Văn Sơn phải chịu mức hình phạt là 13 năm tù
 
 Dẫn giải Hồ Đức Hòa 
 
Nguyễn Đặng Minh Mẫn chịu mức hình phạt là 8 năm tù
 
Mức án cụ thể các bị cáo: Hồ Đức Hòa 13 năm tù, Đặng Xuân Diệu 13 năm tù, Lê Văn Sơn 13 năm tù, Nguyễn Đặng Minh Mẫn 8 năm tù, Nguyễn Văn Oai 4 năm tù, Nguyễn Văn Duyệt 4 năm tù, Nguyễn Đình Cương 4 năm tù, Trần Minh Nhật 4 năm tù, Thái Văn Dung 4 năm tù, Đặng Ngọc Minh 3 năm tù, Nguyễn Xuân Anh 3 năm tù, Hồ Văn Oanh 3 năm tù, Nông Hùng Anh 3 năm tù, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 37 tháng.

PV
.