Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201312/nong-tinh-trang-van-chuyen-phao-no-tai-ha-tinh-nghe-an-428383/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201312/nong-tinh-trang-van-chuyen-phao-no-tai-ha-tinh-nghe-an-428383/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nóng tình trạng vận chuyển pháo nổ tại Hà Tĩnh, Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 15/12/2013, 08:10 [GMT+7]

Nóng tình trạng vận chuyển pháo nổ tại Hà Tĩnh, Nghệ An

Mặc dù gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa đã bắt đầu “nóng” lên tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Với quyết tâm ngăn chặn tối đa tình trạng vận chuyển, mua bán pháo hoa, pháo nổ, lực lượng Công an hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đã ra quân bắt giữ nhiều đối tượng cùng số lượng lớn tang vật.

Ngày 11/12, Các chiến sỹ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1975, trú tại xóm 1 xã Hương Trạch, Hương Khê về hành vi tàng trữ trái phép chất nổ. Tang vật thu được 51 hộp pháo hoa có trọng lượng hơn 70kg.

Đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh cùng tang vật.
Đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh cùng tang vật.


Trước đó, ngày 9/12, Công an huyện Hương Khê đã bắt Trần Minh Hà đang mua bán, sử dụng trên 300 quả pháo nổ các loại. Hà đang là học sinh lớp 10A12 trường PTTH Hương Khê.

Ngày 10/12 Công an Hương Khê đã bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Xuân Hồ và Nguyễn Văn Duy đang mua bán pháo hoa với số lượng gần 10kg. Tất cả số lượng pháo noopr và pháo hoa đều có xuất xứ từ Thái Lan, qua Lào, sau đó được vận chuyển trái phép vào địa bàn Hà Tĩnh.

Trên địa bàn Nghệ An, các chiến sỹ Công an, Bộ đội biên phòng đã bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất nổ. Mới nhất ngày 9/12, các chiến sỹ Bộ đội biên phòng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1986 trú tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang chở pháo đi bán, tang vật thu được 12kg pháo có xuất xứ từ Trung Quốc.

Ngày 25/11 Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Hà, sinh năm 1983, trú tại huyện Quỳnh Lưu, thu giữ 63 bánh pháo nổ có trọng lượng 22 kg khi đối tượng này đang dùng xe máy vận chuyển đi tiêu thụ. Được biết số pháo trên có xuất xứ từ TQ.

Ngày 19/11, các chiến sỹ Công an phòng PC49 phối hợp với Công an huyện Diễn Châu đã bắt quả tang đối tượng Vũ Hồng Phong, sinh năm 1989, trú tại huyện Yên Thành, thu giữ 10 bánh pháo có trọng lượng 13kg khi đối tượng này đang dùng xe máy chở đi tiêu thụ.

Đặc biệt, ngày 1/12 Công an Nghệ An đã bắt quả tang Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1963, trú tại Tp Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) đang vận chuyển trái phép 60kg thuốc nổ, khi đối tượng này đang đưa đi tiêu thụ. Số lượng lớn thuốc nổ nói trên được cất giấu trong 2 bao tải đựng trấu nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện.

Với những thành công bước đầu trong việc ngăn chặn kịp thời trình trạng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa. Có thể thấy các chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang phấn đấu để nhân dân trên địa bàn an toàn, bình an đón Tết Giáp Ngọ.

.

GTVT

.