Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201401/lien-tiep-phat-hien-thu-giu-phao-va-do-choi-nguy-hiem-440661/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201401/lien-tiep-phat-hien-thu-giu-phao-va-do-choi-nguy-hiem-440661/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Liên tiếp phát hiện, thu giữ pháo và đồ chơi nguy hiểm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 14/01/2014, 07:49 [GMT+7]

Liên tiếp phát hiện, thu giữ pháo và đồ chơi nguy hiểm

(Congannghean.vn)-Triển khai đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, thời gian qua, Đội Quản lý đặc doanh, Phòng CSQLHC về TTXH Công an Nghệ An đã liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em nguy hiểm, trong đó có cả pháo và công cụ hỗ trợ được ngụy trang tinh vi.
 
Cụ thể: Vào lúc 0h ngày 17/12/2013, Đội Quản lý đặc doanh phối hợp với Công an thị xã Hoàng Mai bắt giữ Hồ Trọng Ái (SN 1972) trú ở Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu 30 kg thuốc nổ ADN1. Đối tượng đã được bàn giao cho Công an TX Hoàng Mai để điều tra mở rộng. Tiếp đó, 20 giờ ngày 7/1/2014, bắt Cao Xuân Lương (SN 1989) trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ, thu 300 quả pháo bi các loại.
 
Đối tượng Cao Xuân Lương cùng tang vật 300 quả pháo bi
Đối tượng Cao Xuân Lương cùng tang vật 300 quả pháo bi
Mới đây nhất, ngày 9/1, Đội tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh đồ chơi tại khu vực chợ Vinh, qua đó phát hiện một số cửa hàng có kinh doanh đồ chơi trẻ em nguy hiểm như súng, cung bắn đạn nhựa, đèn chiếu laze, tổng số lên đến 2.000 cái. Nguy hiểm hơn, lực lượng Công an còn phát hiện loại công cụ hỗ trợ rất nguy hiểm là roi điện. Loại roi điện này được ngụy trang dưới dạng đèn pin, do Trung Quốc sản xuất. Nếu dùng roi điện để tấn công, một người khỏe mạnh có thể bị ngất lịm trong nhiều giờ đồng hồ. Đây là loại công cụ hỗ trợ rất nguy hiểm được ngụy trang tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng, bán ra thị trường.
 
Bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý, Đội đã tham mưu cho UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh có nhiều chỉ thị về tăng cường chấn chỉnh kiểm tra hoạt động cầm đồ, đòi nợ thuê; về phòng ngừa đấu tranh với các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo nổ; thắt chặt quản lý các dịch vụ kinh doanh có điều kiện…
 
Tuy nhiên, theo trung tá Ngô Sỹ Chiến - Đội trưởng Đội Quản lý đặc doanh thì, khó khăn hiện nay trong công tác phòng, chống các loại tội phạm về pháo nổ cũng như kiểm soát đồ chơi nguy hiểm là địa bàn Nghệ An rộng, các mặt hàng chủ yếu buôn lậu từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch nên rất khó kiểm soát tận gốc. Các hoạt động buôn bán pháo nổ còn diễn ra trên biển nên rất khó tiếp cận. Việc tăng cường kiểm tra là giải pháp trước mắt để thu giữ, ngăn không cho các mặt hàng nói trên tràn ra thị trường. Trong lúc đó, chế tài xử phạt các đối tượng tham gia buôn bán đồ chơi nguy hiểm, công cụ hỗ trợ cũng chưa thật nghiêm khắc. Về lâu dài, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không tham gia các hoạt động mua, bán trái phép pháo, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm và công cụ hỗ trợ.
.

Bình Minh