Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201404/can-cham-dut-tinh-trang-khai-thac-dat-trai-phep-476664/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201404/can-cham-dut-tinh-trang-khai-thac-dat-trai-phep-476664/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cần chấm dứt tình trạng khai thác đất trái phép - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 23/04/2014, 08:40 [GMT+7]

Cần chấm dứt tình trạng khai thác đất trái phép

(Congannghean.vn)-Chính quyền xã Nam Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho rằng, việc khai thác đất là nhằm chống sạt lở và lấy đất làm đường giao thông nội đồng, tuy nhiên, thực tế của sự việc này lại hoàn toàn khác…
 
Thời gian qua, tại rú Rào Gang, thuộc địa phận xóm 8, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn diễn ra tình trạng khai thác đất núi một cách tự do. Từ thông tin phản ánh của người dân và kết quả khảo sát thực tế, chúng tôi thấy rằng, hiện tại, rú Rào Gang đang có ít nhất 2 điểm khai thác đất không được cấp phép: Điểm thứ nhất, nằm tiếp giáp với tuyến Quốc lộ 46; điểm thứ hai, lùi sâu vào phía trong so với điểm trên khoảng 50m.
 
Hiện trường điểm khai thác đất trái phép tại rú Rào Gang, xã Nam Thái
Hiện trường điểm khai thác đất trái phép tại rú Rào Gang, xã Nam Thái
 
Lý giải vấn đề này, ông Văn Bá Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thái cho biết: Do ngày trước thi công tuyến Quốc lộ 46, huyện Nam Đàn tạo điều kiện cho các đơn vị thi công lấy đất làm đường, sau đó tại những địa điểm này xuất hiện những dõi đất có nguy cơ sạt lở. Vì thế, UBND xã Nam Thái đã xin phép huyện Nam Đàn xử lý những dõi đất này vừa để chống sạt lở và lấy đất làm đường giao thông nội đồng. Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, việc lấy đất làm đường giao thông nội đồng chỉ là một cái cớ để chính quyền xã Nam Thái “bán đất” cho các đối tượng khác… Và việc này đã được chính ông Tiến - Chủ tịch UBND xã Nam Thái thừa nhận là để tạo nguồn quỹ hoạt động cho địa phương! Tuy nhiên, cho dù với mục đích nào đi nữa thì đây là việc làm không phù hợp quy định của Nhà nước. Mặt khác, nói là lấy đất chống sạt lở, nhưng với cách khai thác đất ở đây thì nguy cơ sạt lở ngày càng lớn hơn, các điểm khai thác đang tiềm ẩn nhiều tai nạn, rủi ro.
 
Một ngày gần đây, khi tiếp cận các điểm khai thác đất ở rú Rào Gang, chúng tôi không khỏi rùng mình khi nhìn thấy hàng trăm mét khối đất trên núi đang có nguy cơ sụt xuống bất cứ lúc nào. Với bờ đất cao, dựng đứng như vậy, chỉ cần một cơn mưa rào là có thể xảy ra tình trạng sạt lở. Vì thế, việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác đất trái phép tại rú Rào Gang là điều cần thiết.
.

Đ.T