Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201407/vua-ra-tu-lai-tiep-tuc-di-trom-515623/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201407/vua-ra-tu-lai-tiep-tuc-di-trom-515623/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vừa ra tù, lại tiếp tục đi trộm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 31/07/2014, 14:27 [GMT+7]

Vừa ra tù, lại tiếp tục đi trộm

(Congannghean.vn)-Từng có tiền án về tội “Trộm tài sản”, cứ tưởng sau khi bước ra khỏi song sắt nhà tù hắn sẽ tu chí làm ăn. Nhưng nào có ngờ đâu, không những không chịu “cải tà quy chính” mà một lần nữa hắn lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục “hành nghề”. Sau vụ trộm, hắn ung dung về nhà nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến ngày hôm sau, Công an huyện Đô Lương ra lệnh bắt khẩn cấp hắn trước sự ngỡ ngàng của người vợ và ánh mắt ngây thơ của hai đứa con còn nhỏ. Hắn là Nguyễn Đình Chính (SN 1980) trú tại xóm 5, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương.
 
Sáng 28/7/2014, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Đình Chính về tội “Trộm tài sản”. 
Đối tượng Nguyễn Đình Chính
Đối tượng Nguyễn Đình Chính
 
Theo bản cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 2/6/2014, sau khi đi đổ xăng cho chiếc xe máy, đang trên đường về nhà thì Nguyễn Đình Chính nhìn thấy một chiếc xe ôtô con màu trắng, loại 7 chỗ BKS 37N-2718 của anh Nguyễn Văn Minh (SN 1979) trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đỗ trước nhà mẹ đẻ là bà Lê Thị Tần ở xóm 5, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Chính liền nảy sinh ý định trộm tài sản có trong xe. 
 
Để tránh bị phát hiện, y dựng xe máy cách đuôi xe ôtô khoảng 5 m, rồi đi bộ lại gần xe. Quan sát không thấy ai, hắn dùng tay ấn vào chốt cửa xe ở phía sau, cánh cửa bật mở, đồng thời trèo vào trong xe. Do trời tối, Chính dùng một chiếc bật lửa gas màu trắng bật lửa lên lấy ánh sáng để tìm tài sản. Phát hiện một chiếc túi xách màu đỏ để ở hàng ghế giữa xe, hắn liền cầm lấy túi xách rồi chui ra khỏi xe. Sau đó, hắn lấy xe máy chạy thẳng ra Quốc lộ 15A, hướng về thị trấn Đô Lương.
 
Đến đoạn giữa cánh đồng, Chính dừng lại lấy túi xách ra kiểm tra, thấy bên trong có 3 cục tiền mệnh giá 200.000 đồng và 100.000 đồng, y lấy tiền bỏ vào túi quần, để túi xách trước giỏ xe máy rồi chạy xe về cây xăng quân đội thuộc xóm 2, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương. Tại đây, Chính ném túi xách xuống ruộng rồi vào đổ 50.000 đồng tiền xăng. Để hợp lý hóa thời gian, Chính vội vàng ghé vào quán tạp hóa mua 40.000 đồng nước ngọt, mang về nhà văn hóa xóm 5, xã Xuân Sơn ngồi nói chuyện với mấy người trong xóm. Khoảng 22 giờ, Chính đi về nhà, lúc này vợ và con đã đi ngủ nên Chính đi xuống gian bếp, lấy tài sản trộm được giấu vào bì rơm rồi lên giường đi ngủ. 
 
Ngày 3/6/2014, nhận được tin báo của người bị hại, cơ quan Công an huyện Đô Lương đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Chính về hành vi trộm tài sản. Qua lời khai của Chính, cơ quan điều tra tiến hành khám xét, thu giữ 31.300.000 đồng có trong bì rơm. Quá trình truy tìm vật chứng, thu giữ thêm chiếc túi xách màu đỏ và một số giấy tờ gồm: 1 chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thị Yến và 1 giấy đăng ký xe máy BKS 38F1-016.01 mang tên Công ty CPXD&TM Khải Hoàn.
 
Hành vi trên của Nguyễn Đình Chính đã phạm vào tội “Trộm tài sản”. 22 tháng tù giam, chừng đấy cũng là khoảng thời gian đủ cho hắn suy ngẫm lại cuộc đời để rồi cải tà quy chính, sống có ích hơn cho bản thân, gia đình và xã hội.
.

Phan Tuyết - Nguyễn Minh

.