Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201501/soi-dong-tro-do-den-ben-kia-bien-gioi-583904/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201501/soi-dong-tro-do-den-ben-kia-bien-gioi-583904/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sôi động trò đỏ đen bên kia biên giới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 31/01/2015, 14:53 [GMT+7]

Sôi động trò đỏ đen bên kia biên giới

Tại các casino Campuchia, sau khi thua hết tiền, người chơi có thể cầm cố vàng, xe cộ, vay nặng lãi… để chơi tiếp. Khi không còn tài sản gì, con bạc có thể cầm cả mạng sống của mình để chơi...
 
Casino “quây chặt” biên giới
 
Biên giới Tây Nam có chiều dài 1.270km trải dài 10 tỉnh từ Kiên Giang đến Kon Tum. Có 10 cửa khẩu quốc tế, 6 cửa khẩu quốc gia, 8 cửa khẩu địa phương cùng nhiều đường tiểu ngạch, lối mòn qua lại hai bên biên giới. Ngay tại cửa khẩu biên giới và các đường liên thông tiểu ngạch, phía bên Campuchia xây dựng 54 casino, hơn 36 trường gà… ngày đêm rầm rập các hoạt động đánh bài, đá gà, nạn mại dâm, cho vay nặng lãi… gây rối tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới.
 
Đại tá Vũ Hồng Kiên, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết: “Qua 2 năm, lực lượng Công an phối hợp tăng cường các biện pháp kiểm soát hành chính, điều tra phân loại, quản lý hành chính đã phát hiện 1.682.251 lượt người xuất cảnh, vượt biên trái phép sang Campuchia có dấu hiệu đánh bạc. Trong đó, xác định trên 230.000 người đánh bạc, lập hồ sơ 5.500 đối tượng liên quan hoạt động đánh bạc tại casino, trường gà. Công an cũng đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục trên 1.000 đối tượng cầm đầu, lôi kéo người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc”.
 
Sòng bài và casino gần Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh)
Sòng bài và casino gần Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh)
 
Tỉnh Kiên Giang có đường biên giới 58,6km trên bộ. Ngay tại Cửa khẩu Quốc tế Xà Xía – Hà Tiên phía bên đất bạn xây dựng 2 casino rất lớn và 1 trường gà. Hằng ngày có khoảng 100-120 người dân Kiên Giang và các tỉnh lân cận sang đánh bạc. Đa số con bạc là phụ nữ. Năm 2014, Công an tỉnh và Hội LHPN đã phối hợp mời gọi, giáo dục, buộc viết cam kết từ bỏ không sang Campuchia đánh bạc cho 80 phụ nữ.
 
Với tỉnh Bình Phước, biên giới dài 260,4km, địa hình vùng núi phức tạp, lực lượng Công an cũng đã quản lý 334 đối tượng thường xuyên qua casino tại các cửa khẩu đánh bạc, trong đó có 128 phụ nữ. Công an An Giang lập danh sách 90 đối tượng chuyên đánh bạc bên kia biên giới, trong số này có tới 85 phụ nữ…
 
Trong các tỉnh có đường biên giới giáp Campuchia, Tây Ninh là một điểm nóng nhất về tình trạng phụ nữ sang casino đánh bạc, bị giữ làm con tin đòi tiền chuộc, cho vay nặng lãi tại sòng bạc, làm gái mại dâm, thậm chí bị hành hạ, đánh đập và giết chết khi thua bạc, nợ nần. Khu vực quanh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài có 13 casino, các chủ casino trả tiền cho xe đưa khách “miễn phí” từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lên cửa khẩu và cho xe đón từ cửa khẩu vào các sòng bài.
 
Trước đây không lâu, mỗi ngày có từ 400-500 người sang Campuchia đánh bạc, nay chỉ còn khoảng 100 đến 150 người mỗi ngày. Khoảng 70% là phụ nữ. Khi đánh bạc, không cần đổi tiền ra phỉnh mà đánh trực tiếp bằng tiền Việt. Phụ nữ thường chơi bài cào 3 lá và xì zách 2 lá, trị giá đặt cửa từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Do đó, vào casino từ người mù chữ cũng có thể đánh bạc như ở nhà mà không sợ ai bắt, hỏi. Qua biên giới dễ như đi chợ hằng ngày, nên rất nhiều phụ nữ máu mê sẵn sàng bỏ tất cả công việc phải làm để sang casino thử vận đỏ đen.
 
Cầm mạng và sử dụng công nghệ cao
 
Tại các casino Campuchia, sau khi thua hết tiền, người chơi có thể cầm cố vàng, xe cộ, vay nặng lãi… để chơi tiếp. Khi không còn tài sản gì, con bạc có thể cầm cả mạng sống của mình để chơi. Theo luật chơi, người cầm mạng sẽ mất 10% giá trị của số tiền cược nếu ván đó thắng nhà cái. Nếu tiếp tục thua hết số tiền cầm mạng, các chủ casino sẽ nhốt người đã cầm mạng và gọi điện thoại về nhà cho người thân mang tiền qua chuộc, nếu không có tiền sẽ bị xử theo luật của dân cờ bạc.
 
Năm 2011, có con bạc “khát nước” tên X., xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) nổi tiếng cầm mạng đến 4 lần, thua khoảng 20.000 USD, sau đó bị nhốt trong khách sạn, gọi điện cho người thân mang 800 triệu sang chuộc người. Tại cửa khẩu ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (Tây Ninh), Công an Tây Ninh và Công an Bình Dương phối hợp vào lúc 1h ngày 19/2/2011 bắt quả tang 4 đối tượng: Phạm Văn Thắng, Hà Thị Điền Duy, Đặng Văn Đực và Phạm Thị Lợi cùng ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh (Bến Cầu, Tây Ninh) đang nhận tiền chuộc mạng. Trước đó, bà Hoàng Thị Diễm Thúy sang casino Lasvegas (gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) chơi bài bị thua phải mượn nợ của Thắng, Đực. Sau đó chúng bắt cóc con gái là Nguyễn Hoàng Kim Thi, ép bà Thúy phải mang tiền sang chuộc.
 
Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an Tây Ninh cho biết: Hiện nay, nhiều con bạc chuyên nghiệp không trực tiếp sang casino đánh bạc, mà chơi bạc trực tuyến qua mạng Internet kết nối trực tiếp với casino hoặc các đối tượng lợi dụng các casino để tổ chức nhận phơi số đề, cá độ bóng đá từ trong nước chuyển sang cho một tổ chức cá độ cờ bạc.
 

 

.

Nguồn: cand.com.vn