Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201502/tin-ban-dau-ve-vu-chu-re-bi-sat-hai-sau-dem-tan-hon-584100/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201502/tin-ban-dau-ve-vu-chu-re-bi-sat-hai-sau-dem-tan-hon-584100/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tin ban đầu về vụ 'chú rể bị sát hại sau đêm tân hôn' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 01/02/2015, 14:41 [GMT+7]

Tin ban đầu về vụ 'chú rể bị sát hại sau đêm tân hôn'

Sáng sớm 31/1, tại khu vực thôn Đống Am, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Tất Long (SN 1985), làm nghề lái xe tải san lấp mặt bằng đã bị sát hại dã man ngay trong phòng  ngủ sau đêm tân hôn.
 
Theo trình báo của người thân nạn nhân: Vào 6h26 ngày 31/1, chị Nguyễn Thị Mến, sinh 1987 (vợ anh Long), thức dậy dọn dẹp đồ đạc, rửa chén bát ở tầng một của căn nhà. Ít phút sau đó, chị quay trở lên thì phát hiện cửa phòng ngủ ở tầng 2 có vết máu và bị khóa, gọi không thấy anh Long trả lời. Thấy sinh  nghi, chị vội chạy sang nhà bác ruột của anh Long sát bên cạnh để kêu cứu. Khi mọi người đến nơi vào trong phòng thì bàng hoàng phát hiện anh Long gục chết trên giường, máu vương vãi khắp phòng.
 
Căn nhà xảy ra vụ việc
Căn nhà xảy ra vụ việc
 
Ngay sau khi nhận được tin cấp báo, Ban Công an xã Thủy Đường, Công an huyện Thủy Nguyên và các phòng nghiệp vụ CATP đã nhanh chóng có mặt phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Kết quả ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do một vết cắt ở cổ bằng một vật sắc nhọn, đồ đạc trong phòng ngủ có dấu hiệu bị xáo trộn, đường ống thoát nước phía sau căn nhà có nhiều vết máu...
 
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc
 
Được biết, căn nhà anh Long ở có 2 tầng, được xây dựng khá kiên cố từ hơn 4 năm. Trước đó vào ngày 30/1, anh Long và chị Mến (quê ở thôn Chợ Giá, xã Kênh Giang, Thủy Nguyên) vừa hoàn tất việc tổ chức đám cưới giữa 2 gia đình và tối cùng ngày, một số bạn bè vẫn đến chia vui. Thời điểm xảy ra vụ việc, căn nhà chỉ có 2 vợ chồng anh Long và chị Mến. Theo nhận xét của người dân địa phương, anh Long là người hiền lành, chăm chỉ trong công việc.
 
Hiện, Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP tập trung điều tra, ráo riết truy lùng hung thủ và làm rõ.
 
.

Nguồn: anhp.vn