Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201603/ubnd-tinh-nghe-an-quan-triet-va-trien-khai-luat-phong-chong-khung-bo-668981/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201603/ubnd-tinh-nghe-an-quan-triet-va-trien-khai-luat-phong-chong-khung-bo-668981/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quán triệt và triển khai luật phòng, chống khủng bố - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 25/03/2016, 11:40 [GMT+7]
UBND tỉnh Nghệ An:

Quán triệt và triển khai luật phòng, chống khủng bố

(Congannghean.vn)-Sáng 25/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện luật phòng, chống khủng bố. Dự hội nghị có các đồng chí Đại tá Nguyễn Như Hường – Phó Cục trưởng Cục A67, Bộ Công an; Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh… Cùng đại biểu là các phòng, ban Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành, thị…   

Toàn cảnh Hội nghị

 

      
Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Hường - Phó Cục trưởng Cục A67, Bộ Công an quán triệt một số nội dung liên quan đến cồng tác phòng, chống khủng bố
Đồng chí Đại tá Nguyễn Như Hường - Phó Cục trưởng Cục A67, Bộ Công an quán triệt một số nội dung liên quan đến cồng tác phòng, chống khủng bố

  Tại Việt Nam, đến nay chưa xảy ra vụ khủng bố quốc tế nào, tuy nhiên, lực lượng Công an đã phát hiện 10 đối tượng khủng bố quốc tế là thành viên chi nhánh tổ chức khủng bố quốc tế AQ và JI tại khu vực Đông Nam Á nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức ngụy trang là du lịch, thương mại. Qua điều tra, các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam là nhằm tránh sự truy quét của lực lượng chức năng các nước…

 

 

 

Đại biểu các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị

 Ở Việt Nam nổi lên là hoạt động của các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, các tổ chức phản động lưu vong đã tổ chức đánh phá, đặt bom vào đại sức quán Việt Nam tại Thái Lan, Philippin, Anh, Pháp nhằm gây áp lực với chính phủ Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đại tá Nguyễn Như Hường – Phó Cục trưởng Cục A67, Bộ Công an quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố và phòng, chống bạo loạn; tình hình khủng bố tại Việt Nam thời gian qua; đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Luật Phòng, chống khủng bố và công tác phòng chống khủng bố.
 
Theo đó, Luật phòng, chống khủng bố hiện có 8 chương, 51 điều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó lực lượng Công an và Quân đội là nòng cốt.

 

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,yêu cầu: Các sở, ban, ngành đoàn thể, cấp tỉnh và UBND các huyện, thành,  thị  tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống khủng bố; Công an tỉnh phối họp với BCH quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đề xuất các phương án phòng, chống khủng bố; Thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quá cảnh, nhập cảnh....Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Luật phòng, chống khủng bố trên địa bàn Nghệ An trong thời gian tới.

 

.

Đức Thắng

.