Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201611/tam-giu-phuong-tien-khai-thac-dat-trai-phep-708154/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201611/tam-giu-phuong-tien-khai-thac-dat-trai-phep-708154/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tạm giữ phương tiện khai thác đất trái phép - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 09/11/2016, 16:00 [GMT+7]

Tạm giữ phương tiện khai thác đất trái phép

(Congannghean.vn)-Trong lúc một đối tượng đang sử dụng máy xúc khai thác đất trái phép tại địa bàn xóm 15, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An thì bị tổ công tác Công an huyện Yên Thành phát hiện, tạm giữ phương tiện.

Thời gian gần đây, Công an huyện Yên Thành nhận được nhiều tin báo của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn xã Mỹ Thành thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, làm hư hỏng đường sá, gây ô nhiễm môi trường, khiến nhiều người dân bức xúc. Qua nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Yên Thành nhận thấy những thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp là có cơ sở.

Trước tình hình trên, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện Yên Thành ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn.

Chiếc máy xúc của gia đình ông Châu bị tạm giữ khi đang khai thác đất trái phép
Chiếc máy xúc của gia đình ông Châu bị tạm giữ khi đang khai thác đất trái phép

Khoảng 14 giờ ngày 6/11, quần chúng nhân dân báo tin có tình trạng khai thác đất tại khu vực xóm 15, xã Mỹ Thành, Công an huyện lập tức cử một tổ công tác cơ động đến khu vực nói trên. Tại đây, Tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1990) trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành đang điều khiển chiếc máy xúc khai thác đất. Qua kiểm tra hành chính, anh Nghĩa không xuất trình được các giấy tờ liên quan, chứng minh việc khai thác đất là hợp pháp nên Tổ công tác đã yêu cầu đưa máy xúc về trụ sở UBND xã Mỹ Thành để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, lúc này xuất hiện ông Nguyễn Minh Châu (SN 1957) và 2 con trai là Nguyễn Văn Thịnh và Nguyễn Văn Quỳnh cùng trú tại xóm 15, xã Mỹ Thành ra cản trở lực lượng chức năng, không cho đưa máy về trụ sở UBND xã Mỹ Thành. Ông Châu là chủ máy xúc nói trên, anh Nghĩa là người lái thuê.

Mặc dù tổ công tác đã tuyên truyền, giải thích việc chiếc máy xúc trên đang khai thác đất tại vị trí chưa được cơ quan chức năng cho phép, đó là hành vi vi phạm pháp luật, thế nhưng, cha con ông Châu vẫn không chịu nghe, một mực cản trở, chống đối việc xử lý của cơ quan chức năng. Đặc biệt, gia đình ông Châu đã hô hào người thân đến bao vây xung quanh chiếc máy xúc, kích động người thân la ó, chửi bới, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ, tiếp tục cản trở việc thi hành nhiệm vụ của cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo tổ công tác, một mặt tuyên truyền, giải thích cho người dân biết rõ sự việc, mặt khác dùng các biện pháp khống chế các đối tượng chống đối, đưa người và phương tiện về trụ sở Công an huyện để xử lý.

Tại cơ quan Công an, cha con ông Châu đã thừa nhận việc khai thác đất là trái phép, hành vi chống đối lực lượng chức năng là vi phạm pháp luật. Hiện, Công an huyện đã hoàn tất hồ sơ, chuyển UBND huyện Yên Thành ra quyết định xử phạt về hành vi nói trên.

Được biết, thời gian tới, Công an huyện Yên Thành sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm địa bàn, nắm thông tin liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác đất trái phép để tham mưu UBND huyện có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình ANTT địa bàn.

.

P.V

.