Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201706/xu-ly-kien-quyet-cat-tac-tren-song-lam-740789/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201706/xu-ly-kien-quyet-cat-tac-tren-song-lam-740789/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xử lý kiên quyết 'cát tặc' trên sông Lam - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 02/06/2017, 08:29 [GMT+7]

Xử lý kiên quyết 'cát tặc' trên sông Lam

(Congannghean.vn)-Trong những ngày vừa qua, lực lượng Cảnh sát đường thủy và Cảnh sát môi trường Nghệ An đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều tàu vỏ sắt hút cát trái phép trên sông Lam.

Theo đó, vào lúc 2h sáng ngày 1/6/2017, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc trên sông Lam, đoạn qua xóm 8, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên đang có 3 tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép. Tổ công tác Tuần tra kiểm soát đường thủy, Phòng Cảnh sát đường thủy, do Thiếu tá Võ Anh Toàn chỉ huy đã triển khai lực lượng tiếp cận khu vực có tàu đang khai thác cát như tin báo.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tàu vỏ sắt của ông Ngô Văn Hưng (Sn 1968, trú tại xóm 9, xã Hưng Lam) đang có 17 m3 cát trên tàu; tàu của anh Lê Văn Tân (Sn 1981, trú tại xóm 9, xã Hưng Lam) có 20 m3 cát và tàu của anh Nguyễn Văn Hương (Sn 1974, trú tại xóm 9, xã Hưng Lam) có 18 m3 cát. Qua kiểm tra, đối chiếu với chỉ giới mỏ cát được cấp phép, các tàu này đều đang khai thác cát ở khu vực không được phép khai thác.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, bàn giao hồ sơ cho UBND huyện Hưng Nguyên ra quyết định xử phạt các chủ tàu trên theo quy định của pháp luật.

"Cát tặc" thường lợi thời điểm lúc rạng sáng để khai thác cát, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng

Trong một diễn biến khác, vào lúc 7h sáng ngày 1/6/2017, các chiến sĩ Đội 3, Phòng CSMT, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thanh Chương tuần tra phát hiện và xử lý hai tàu vỏ sắt có hành vi hút cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương. Với lỗi vi phạm trên, ông Trần Văn Nguyên (Sn 1973) và ông Trần Văn Hà (Sn 1968), cùng trú tại xóm Giang Thủy, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương đã bị tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ phương tiện khai thác cát trái phép.

Phương tiện khai thác cát trái phép là những tàu vỏ sắt
Phương tiện khai thác cát trái phép là những tàu vỏ sắt "cực khủng"
Trước đó, vào ngày 16/5/2017, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ra quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Văn Thành và ông Trần Văn Bình cùng trú tại xóm 9, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên là chủ hai tàu vỏ sắt hút cát trái phép trên sông Lam. Chiếu theo Quyết định số 142/NĐ-CP ngày 24/10/2013, mỗi chủ tàu bị xử phạt hành chính số tiền 8 triệu đồng, đồng thời tạm giữ một số tang vật vi phạm hành chính.
Ngoài việc bị xử phạt, các phương tiện vi phạm hành chính còn bị tạm giữ
Ngoài việc bị xử phạt, các phương tiện vi phạm hành chính còn bị tạm giữ

Có thể thấy, thời gian gần đây, thực hiện văn bản chỉ đạo của Cục Cảnh sát môi trường cũng như văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy và Cảnh sát môi trường, liên tục mở nhiều đợt tấn công truy quét hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên toàn tỉnh, nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nề nếp, đảm bảo các quy định của pháp luật.

 

.

Đức Thắng

.