Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201711/an-mang-mua-bien-dong-764743/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201711/an-mang-mua-bien-dong-764743/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Án mạng mùa biển động - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 01/11/2017, 08:33 [GMT+7]

Án mạng mùa biển động

Thời gian gần đây tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra tình trạng, mỗi khi thời tiết biển động, tàu thuyền không ra khơi, các thanh niên đi biển lại tụ tập nhóm trên bờ ăn chơi gây rối trật tự. Từ đây xảy mâu thuẫn đánh, đâm, chém nhau giữa các nhóm dẫn đến án mạng.

Bấm play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh.

Vụ đối tượng Phạm Tấn Đức, 35 tuổi, ở thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ dùng dao đâm chết anh Võ Văn Truyền, 39 tuổi, ngụ ở thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh tại cảng cá Sa Huỳnh vào ngày 30/10 vừa qua gây xôn xao làng chài Sa Huỳnh. Cả 2 đối tượng Phạm Tấn Đức và anh Võ Văn Truyền đều là ngư dân đi biển. Do biển động nên tàu cá vào cảng neo đậu, tại đây xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Cách đây không lâu, cũng tại xã Phổ Thạnh, do biển động tàu cá về Cảng Sa Huỳnh nấp gió, một nhóm thanh niên đi biển vào bờ tụ tập ăn nhậu, sau đó xảy ra đánh nhau. Đối tượng Đỗ Văn Thuật, 20 tuổi đã dùng dao đâm chết Huỳnh Bá Thuận (còn gọi Tám lợn).

Xã Phổ Thạnh có gần 1000 tàu cá với trên 2000 thanh, thiếu niên trong xã làm nghề biển. Phần lớn số thanh thiếu niên trên nghỉ học rất sớm để theo nghề biển. Thời điểm vào mùa biển động hay lễ, tết, tại địa phương thường xảy ra đánh nhau, gây rối trật tự giữa các thanh niên. Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2017 đến nay trên địa bàn xã xảy ra trên chục vụ đánh nhau giữa các thanh niên trong xã.

Để ngăn chặn tình trạng thanh niên vùng ven biển xung đột, đánh nhau trong mùa biển động, ngoài  những biện pháp xử lý nghiêm từ lực lượng chức năng, các đoàn thể trong xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý, giáo dục và định hướng sinh hoạt văn hoá lành mạnh cho thanh thiếu niên địa phương. Có như thế mới lập lại trật tự ở vùng quê ven biển này.

.

Theo ANTV

.