Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201810/canh-giac-thu-doan-cuop-giat-manh-dong-816518/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201810/canh-giac-thu-doan-cuop-giat-manh-dong-816518/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác thủ đoạn cướp giật manh động - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 01/10/2018, 07:56 [GMT+7]

Cảnh giác thủ đoạn cướp giật manh động

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 năm 2018, trên địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Qua đơn trình báo của các bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.Biên Hòa xác định phương thức, thủ đoạn cũng như thời gian gây án của các đối tượng tương đối giống nhau, do đó đã tiến hành xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh triệt phá. 

Sau 1 thời gian tích cực điều tra, đeo bám địa bàn, đối tượng, vào ngày 29/9, Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang hai đối tượng đang chuẩn bị ép sát một phụ nữ đi đường để cướp giật tài sản. 
 
Hai đối tượng bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ gồm Huỳnh Quang Trí và Phạm Điền Minh Hải, cả hai cùng trú phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29/9, các trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa phát hiện Hải và Trí đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đồng Khởi, thuộc địa phận phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa có biểu hiện nghi vấn nên đã bắt giữ. Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.
 
Gần đây nhất là vào khoảng 10h, ngày 17/9, Trí và Hải đã thực hiện vụ cướp giật túi xách (bên trong có 30 triệu đồng) của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo trú phường Trảng Dài, khi chị Thảo đang điều khiển xe mô tô trên đường Hà Huy Giáp, thuộc khu phố 2, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa.
 
Được biết, hai đối tượng Phạm Điền Minh Hải và Huỳnh Quang Trí đều nghiện ma túy và có tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù cuối năm 2016, nhưng đến nay lại tiếp tục quay lại con đường cũ. Theo như khai nhận hành vi phạm tội của hai đối tượng này, thời gian gây án thường xảy ra vào ban ngày trên một số tuyến đường vắng, phát hiện phụ nữ điều khiển xe máy, mang tài sản giá trị là đuổi theo, thực hiện hành vi phạm tội.
 
Trước tình hình tội phạm cướp giật tài sản liên tục gia tăng, Công an TP. Biên Hòa đã chỉ đạo cho Công an 26 phường, xã trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn; kịp thời thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân biết nhằm chủ động phòng ngừa, nhất là với tội phạm cướp giật tài sản. 
.

Nguồn: ANTV

.