Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201810/do-thoi-con-do-doi-tien-bao-ke-chan-vit-818306/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201810/do-thoi-con-do-doi-tien-bao-ke-chan-vit-818306/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dở thói côn đồ đòi tiền bảo kê chăn vịt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 11/10/2018, 11:04 [GMT+7]

Dở thói côn đồ đòi tiền bảo kê chăn vịt

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Quang Sang (23 tuổi), Nguyễn Minh Tuấn (22 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc) và Nguyễn Hữu Lâm (28 tuổi, trú tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 8-10, ông Nguyễn Hữu Hảo (trú tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức) đến Công an xã Hòa Hội trình báo về việc bị một nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng đến dùng hung khí đe dọa ông đòi tiền bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an xã Hòa Hội tiến hành điều tra truy xét và làm rõ thủ phạm gây ra vụ án trên gồm các đối tượng: Nguyễn Quang Sang, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hữu Lâm và Đinh Văn Quân (tên thường gọi là Bờm, 25 tuổi, trú tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc). 

Ngày 9-10, Công an huyện Xuyên Mộc đã triệu tập Sang, Tuấn, Lâm đến làm việc, riêng đối tượng Quân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào khoảng 18 giờ ngày 8-10, cả bọn mang theo rựa, dao tự chế chở nhau trên 2 xe máy đến trại nuôi vịt của ông Hảo thuộc ấp 2, xã Hòa Hội.

Tại đây, bọn chúng yêu cầu ông Hảo đưa 1 triệu đồng tiền bến bãi. Ông Hảo đưa cho Quân 100 ngàn đồng thì bị Quân chửi mắng. Trước hành vi côn đồ của các đối tượng này, ông Hảo lấy hết toàn bộ tiền trong túi được 290 ngàn đồng và để tiền trên mặt bàn.

Quân vẫn không đồng ý và kêu đồng bọn đưa hung khí ra dọa nạn nhân. Lúc này, Lâm đến lấy 250 ngàn đồng và yêu cầu ông Hảo cung cấp số điện thoại, hẹn ngày hôm sau bọn chúng đến lấy tiếp 500 ngàn đồng. Sau đó, Quân và Sang chiếm đoạt 5 con vịt và 1 bao cám thực phẩm rồi rời khỏi hiện trường.

.

Nguồn: ANTV