Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201811/nhieu-bang-trom-chuyen-nghiep-bi-triet-xoa-824594/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201811/nhieu-bang-trom-chuyen-nghiep-bi-triet-xoa-824594/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều băng trộm chuyên nghiệp bị triệt xóa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 19/11/2018, 15:31 [GMT+7]

Nhiều băng trộm chuyên nghiệp bị triệt xóa

Ngày 18-11, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đã bắt được đối tượng Trần Thanh Dũng (29 tuổi, ngụ ấp 7, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) – một trong những đối tượng nằm trong đường dây trộm cắp chuyên nghiệp, liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Sinh, tên gọi khác Bảo (41 tuổi, không có nơi cư trú cố định), đối tượng có 3 tiền án trộm, cưỡng đoạt tài sản...

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Sinh và Dũng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Sinh vào thời điểm tháng 7-2018, từng bị cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang khởi tố bị can đối về hành vi trộm cắp tài sản. Do Sinh bị bệnh hiểm nghèo nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cho gia đình bảo lĩnh. Thế nhưng lợi dụng điều kiện này, Sinh không ở nhà người thân mà đi ở trọ nhiều nơi và tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp xe môtô bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 16-9, Sinh nảy sinh ý định trộm cắp xe mô ô nên chuẩn bị một cây đoản để phá khóa xe. Sinh rủ Trần Thanh Dũng đi đến huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, tìm xe môtô lấy trộm. Khi đến đường lộ cặp kênh Bo Bo, thuộc ấp 2, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa thì gặp ruộng thanh long của ông Huỳnh Văn Út.

Thấy xe Honda Airblade của ông Út đang đậu bên trong căn chòi thiết, không người trong coi nên Sinh dừng xe kêu Dũng đứng đợi. Đối tượng Sinh đến gần xe của ông Út dùng đoản bẻ khóa xe tẩu thoát. Sau đó, đem xe cất giấu trong nhà cha vợ.

Sau khi phát hiện bị mất trộm xe, ông Út trình báo Công an huyện Thủ Thừa. Do xe của ông Út có lắp thiết bị định vị nên Công an huyện Thủ Thừa tổ chức truy tìm đến huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, phối hợp Công an huyện Chợ Gạo kiểm tra hành chính nhà vợ của Dũng, thu giữ được xe của ông Út. Khi phát hiện bóng dáng Công an đến, Sinh đã bỏ trốn.

Đối tượng Trần Thanh Dũng tại Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Đối tượng Trần Thanh Dũng tại Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Ngày 21-9, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa làm việc với Dũng, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm như đã nêu trên và tự giao nộp một số tang vật trong quá trình đi trộm cắp tài sản. Được gia đình bảo lãnh, Dũng sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày  24-10 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa ra thông báo truy tìm đối với Dũng. Mấy ngày sau đó, Công an huyện Thủ Thừa bắt được Dũng khi Dũng đang trốn tại phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào đầu tháng 10-2018, Công an huyện Thủ Thừa bắt được Sinh theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang về hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình làm việc, Sinh thừa nhận đã cùng với Dũng  trộm cắp xe môtô vào ngày 16-9-2018 tại ấp 2, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.

Trong quá trình điều tra đến nay, Sinh và Dũng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe môtô tại địa bàn thị xã Gò Công và huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Đối tượng Nguyễn Văn Sinh khai nhận còn từng cùng với Võ Văn Thuận (ngụ ấp 4, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ) thực hiện trên 10 vụ trộm “nóng” xe môtô trên địa bàn TP Tân An (Long An); huyện Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông (Tiền Giang). Thuận cũng đã bị Công an huyện Thủ Thừa bắt trong một chuyên án khác.

Ổ nhóm thực hiện 12 vụ trộm vùng giáp ranh

Chiều 18-11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Trung Trực (21 tuổi, ngụ Kiên Giang), Lê Văn Mạnh (22 tuổi), Trịnh Quốc Bảo (23 tuổi) và Lê Văn Linh (17 tuổi, cùng quê Thanh Hoá) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 15-11, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) phối hợp với Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp tổ chức tuần tra. Đến đường ĐT743, gần khu vực bến xe Lam Hồng, lực lượng phối hợp phát hiện 4 đối tượng điều khiển 2 chiếc xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện 1 gậy ba khúc, bộ dụng cụ sử dụng ma túy... Cả nhóm khai nhận, Mạnh tổ chức cho cả nhóm trộm cắp tài sản. Bọn chúng đã gây ra 12 vụ trộm ở thị xã Thuận An. Ngay sau đó, Công an thị xã Dĩ An đã bàn giao 4 đối tượng trên cho Công an thị xã Thuận An thụ lý điều tra theo thẩm quyền. (D.Anh)

 

.

Nguồn: T.Phượng/Báo CAND

.