Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201812/len-mang-hen-ho-lua-cuop-hiep-hang-loat-nu-cong-nhan-830741/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201812/len-mang-hen-ho-lua-cuop-hiep-hang-loat-nu-cong-nhan-830741/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lên mạng hẹn hò lừa cướp, hiếp hàng loạt nữ công nhân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 24/12/2018, 10:36 [GMT+7]

Lên mạng hẹn hò lừa cướp, hiếp hàng loạt nữ công nhân

Trong những ngày đầu ra quân  thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội nhất là các đối tượng cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn khu công nghiệp. Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Đối tượng Trịnh Văn Bắc, 22 tuổi, ở thôn Chính Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa bị bắt về hành vi liên tiếp gây ra các vụ hiếp, cướp, cướp giật tài sản của công nhân tại địa bàn khu công nghiệp Yên Phong. Với thủ đoạn: sử dụng mạng zalo để kết bạn và nói chuyện với các cô gái trẻ. Khi tạo được sự tin tưởng, Bắc mời các bị hại đi uống nước và đưa ra cánh đồng vắng  rồi thực hiện các hành vi cưỡng hiếp, cướp, cướp giật tài sản của các nạn nhân. Vì mới gặp lần đầu, lại bị xâm hại nên nhiều nạn nhân đã không trình báo với lực lượng chức năng. Chính vì vậy, từ tháng 10 đến nay, đối tượng Bắc đã gây ra 9 vụ cướp, hiếp và 6 vụ cướp giật tài sản của các bị hại.
 
Một nhóm đối tượng chuyên lợi dụng sơ hở của công nhân trong khu công nghiệp để cướp giật tài sản bị bắt gần đây gồm: Nguyễn Quốc Tiến, 21 tuổi; Nguyễn Hữu Mạnh, 21 tuổi; Lê Đình Lưu, 18 tuổi; Nguyễn Danh Tưởng, 18 tuổi cùng ở Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.  Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là chở nhau trên xe máy, khi thấy sự sơ hở của “con mồi”, sẽ  áp sát rồi nhanh chóng cướp giật tài sản mang bán lấy tiền chia nhau.
 
Sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Phong đã bắt được 4 đối tượng trên  và 2 đối tượng tiêu thụ tài sản. Chúng khai nhận gây ra ít nhất 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn khu công nghiệp. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam các đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ
 
Tuy thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trên không mới nhưng tính chất, mức độ hành vi phạm tội ngày càng liều lĩnh, manh động. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản và kịp thời phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an./.
.

Nguồn: ANTV

.