Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201904/dot-kich-song-bac-hai-trong-mot-hon-80-doi-tuong-bi-khong-che-849497/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201904/dot-kich-song-bac-hai-trong-mot-hon-80-doi-tuong-bi-khong-che-849497/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đột kích sòng bạc 'hai trong một', hơn 80 đối tượng bị khống chế - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 16/04/2019, 08:40 [GMT+7]

Đột kích sòng bạc 'hai trong một', hơn 80 đối tượng bị khống chế

Chiều 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Qua nhiều ngày trinh sát, đơn vị này đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc thuộc địa phận xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh (khu vực giáp biên giới với Campuchia).

Cụ thể, chiều 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Tây Ninh) đột kích tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu. Hàng trăm đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc và đá gà với hình thức cá cược ăn tiền trực tiếp đã tháo chạy hòng thoát thân.

Tại hiện trường, Công an đã khống chế, bắt tại chỗ 83 đối tượng đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm hơn 143 triệu đồng tiền mặt, 21 con gà đá, 6 cặp cựa sắt, 71 xe mô tô và nhiều bộ lắc tài xỉu.

Các đối tượng liên quan bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: Hồng Tuyết
Các đối tượng liên quan bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: Hồng Tuyết
Công an làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: Hồng Tuyết
Công an làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: Hồng Tuyết

Theo điều tra ban đầu, sòng bạc này do Võ Ngọc Vũ Em và Lê Văn Dĩ (cùng 37 tuổi, ngụ tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đứng ra tổ chức từ đầu năm 2018 đến nay.

Hàng ngày, sòng bạc này thu hút hàng trăm đối tượng đánh bạc. Tại địa điểm tổ chức đánh bạc có bố trí người điều hành và cảnh giới phía ngoài đường dẫn vào. Mỗi ngày, sòng bạc đều thay đổi nhiều địa điểm tại các chỗ đồng vắng ven biên giới thuộc địa phận xã Long Thuận để né tránh các lực lượng chức năng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mỗi ván tài xỉu thường đặt cược từ 500 nghìn đồng trở lên, người thắng phải nộp lại tiền xâu (bảo kê) là 30% số tiền thắng. Ở bãi đá gà, mỗi trận được cá cược ăn thua giao động từ 1-5 triệu đồng (chưa tính đối tượng đánh bạc tự cá cược lẫn nhau). Cứ hai trận đá gà, người chơi phải trả tiền xâu 100 nghìn đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ các đối tượng có liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Nguồn: Thanh Tân/Báo Công an TPHCM

.