Thứ Bảy, 18/05/2019, 09:43 [GMT+7]

Bắt giữ kẻ gây ra hai vụ trọng án

Căn cứ vào các dấu vết thu được tại hiện trường, Cơ quan Công an nhận định nhiều khả năng cả hai vụ án có cùng thủ phạm gây ra và tiến hành điều tra, xác định nghi can là Vũ Văn Bình.

Chiều 17-5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội). Bình là nghi can gây ra hai vụ án mạng làm 1 người tử vong và một người bị thương tại tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh vào đêm 15, rạng sáng 16 và ngày 17-5.

Nghi can Vũ Văn Bình và hiện trường một trong số những vụ trọng án.
Nghi can Vũ Văn Bình và hiện trường một trong số những vụ trọng án.

Thông tin ban đầu cho thấy: Trước đó, trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra một vụ trọng án, làm một người bị thương nặng.

Trong khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương điều tra vụ trọng án thì lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể khác gần hiện trường vụ trọng án nêu trên.

Căn cứ vào các dấu vết thu được tại hiện trường, Cơ quan Công an nhận định nhiều khả năng cả hai vụ án có cùng thủ phạm gây ra và tiến hành điều tra, xác định nghi can là Vũ Văn Bình.

Sau đó, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp tích cực truy bắt đối tượng.

Đến trưa 17-5, Công an thành phố Hà Nội đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

Vụ án đang được Phòng CSHS Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Nguồn: M. Khoa- X. Mai/Báo CAND

.