Thứ Năm, 30/05/2019, 09:47 [GMT+7]

Đối tượng giết người, cướp vàng sa lưới sau hơn 11 năm lẩn trốn

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Phạm Văn Dương, SN 1985, trú tại thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thủ phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại cửa hàng vàng bạc Phú Quý, thuộc tổ 36 B, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái hơn 11 năm trước, vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ sau thời gian lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài, biết ông Nguyễn Quang Trung, SN 1951, chủ cửa hàng vàng bạc Phú Quý ở nhà một mình, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 8h ngày 2/2/2008, Dương mang theo đoạn gậy gỗ đến nhà nạn nhân. Vờ hỏi mua một chiếc nhẫn bạc rồi nói đeo không vừa tay, Dương bảo ông Trung sửa lại chiếc nhẫn.

Khi nạn nhân đang ngồi tại bàn chế tác vàng bạc để sửa nhẫn thì Dương rút đoạn gậy gỗ đã mang theo từ trước đập vào phía sau đầu ông Trung làm nạn nhân ngã xuống đất. Sau khi gây án, Dương sợ bị phát hiện đã chạy ra ngoài đóng cửa chính và đi vào trong nhà. Lúc này, thấy ông Trung đang bò lết ra khu vực để chiếc ti vi, đối tượng tiếp tục dùng gậy đập vào đầu của nạn nhân cho đến khi ông Trung bất tỉnh. Sau đó, Dương dùng gậy đập vào mặt kính của hai tủ đựng vàng rồi lấy vàng bỏ vào túi quần.

Số vàng cướp được, đối tượng bán làm nhiều lần, được gần 200 triệu đồng để  sử dụng ma túy và ăn chơi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt  giữ bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dương về tội Giết người, cướp tài sản./.

.

Nguồn: ANTV