Thứ Sáu, 31/05/2019, 16:22 [GMT+7]

Giết chết cậu ruột vì mâu thuẫn mua bán đất

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc mua bán đất, Lê Văn Trước, sinh năm 1987, trú tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã tước đi mạng sống chính người cậu ruột của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã bắt tạm giam Lê Văn Trước để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, giữa ông Phạm Văn Út - là cậu ruột của Trước và bà Phạm Thị Thủy - là mẹ ruột của Trước có mâu thuẫn với nhau trong việc mua bán đất. Vào tối ngày 28/5, ông Út ngồi uống rượu trước nhà ông Phạm Văn Dũng. Khi thấy Trước đứng trong nhà ông Dũng, ông Út liền chửi bới, gây sự với Trước.

Bực tức vì bị cậu mình chửi nên Trước liền xông ra xô ông Út té ngã xuống đường, rồi dùng chân đạp vào bụng và ngực ông Út. Được mọi người can ngăn, Trước bỏ về nhà còn ông Út cũng được mọi người về nhà nằm nghỉ. Đến sáng hôm sau, người thân phát hiện ông Út tử vong phía sau nhà.

.

Nguồn: ANTV