Thứ Năm, 09/05/2019, 09:48 [GMT+7]

Quảng Bình: Khởi tố 5 đối tượng phá rừng gỗ lim

(Congannghean.vn)-Liên quan đến vụ tàn phá nghiêm trọng rừng gỗ lim tại tiểu khu 329 thuộc lâm phận Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ngày 8/5, Công an huyện Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng để điều tra về hành vi “ Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Thời gian qua, tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ phá rừng gỗ lim nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Ngay khi tiếp nhận hồ sơ từ phía Hạt Kiểm lâm, Công an huyện Quảng Ninh với tinh thành khẩn trương không ngại khó khăn gian khổ. Chỉ trong một thời gian ngắn tiến hành điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ tàn phá rừng gỗ lim nói trên.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Cụ thể 5 đối tượng gồm:  Dương Trọng Hà (47 tuổi, trú thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch), Nguyễn Đức Cảnh (47 tuổi) , Hồ Văn Thi (26 tuổi), Hồ Văn Vương (34 tuổi) và Hồ Văn Hinh (30 tuổi) đều trú tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đức Cảnh và Dương Trọng Hà, ngoài ra còn áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can còn lại. Lực lượng chức năng thu giữ 3 máy cưa xăng, 1 lam cưa bằng kim loại là công cụ phương tiện gây án.

Trước đó, như Báo Công an Nghệ An đã thông tin, một vụ phá rừng lim quy mô lớn vừa bị lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình phát hiện tại Tiểu khu 329,  thuộc lâm phận Trường Sơn, gần cầu Dìn Dìn trên chi nhánh tây đường Hồ Chí Minh do lâm trường Trường Sơn thuộc công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại quản lý.

Tại hiện trường ở Tiểu khu 329, gần khu vực cầu Dìn Dìn, trên nhánh Tây đường Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng kiểm đếm có 45 cây gỗ, đường kính từ 40 - 120 cm đã bị chặt hạ trái phép. Trong đó, có 26 cây gỗ lim, 17 cây gõ và 2 cây gỗ chua. Hiện trường còn lại 45 súc gỗ có khối lượng hơn 16 m3, riêng gỗ lim 13,3 m3. Kiểm lâm cũng phát hiện gần khu vực bị chặt phá có 67 hộp gỗ lim và gõ được cất giấu cẩn thận.

Dấu vết đốt cháy quanh gốc cây với ý định xóa dấu vết. Ảnh Kiểm lâm Quảng Bình cung cấp
Dấu vết đốt cháy quanh gốc cây với ý định xóa dấu vết. Ảnh: Kiểm lâm Quảng Bình cung cấp
Những khúc gỗ lim bị đốn hạ nằm trong rừng sản xuất ở Tiểu khu 329. Ảnh Kiểm lâm Quảng Bình cung cấp
Những khúc gỗ lim bị đốn hạ nằm trong rừng sản xuất ở Tiểu khu 329. Ảnh: Kiểm lâm Quảng Bình cung cấp

Điều đáng nói, thời điểm vụ phá rừng này xảy ra vào khoảng cuối năm 2018. Nhưng vụ việc không được ngăn chặn, phát hiện kịp thời. Cho đến tháng 3 năm 2019, Kiểm lâm huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) khi đi tuần tra mới phát hiện.

Cơ quan điều tra ước tính, thiệt hại do vụ phá rừng gây ra rơi vào khoảng hơn 1,6 tỷ đồng.

.

Văn Đỉnh

.