Thứ Năm, 20/06/2019, 16:45 [GMT+7]

Kẻ cầm đầu đường dây mua bán người nhận án

(Congannghean.vn)-Ngày 20/6, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Cụt Văn Hội (SN 1989) trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi  mua bán người.
 
Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2013, nắm bắt được tâm lý của Moong Thị M. (SN 1994), trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn muốn “đổi đời” nên Cụt Văn Hội cùng Lương Văn Dương, Lương Văn Thành và Cụt Thị Phiên đã bán nạn nhân cho một người phụ nữ bên kia Trung Quốc với giá 60 triệu đồng. Với vai trò cầm đầu, Hội vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng nếu M. sang Trung Quốc lấy chồng rồi sập bẫy.
Bị cáo Cụt Văn Hội tại tòa
Bị cáo Cụt Văn Hội tại tòa
Ngày 26/6/2018, Moong Thị M trốn về Việt Nam tố cáo hành vi của Cụt Văn Hội và đồng bọn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn.
 
Trước đó, ngày 22/11/2018, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa các bị cáo trong đường dây mua bán người ra xét xử và tuyên phạt gồm; Lương Văn Dương 5 năm tù, Lương Văn Thành 4 năm tù và Cụt Thị Phiên 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, buộc cả 3 bị cáo phải bồi thường 30 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại.
 
Tại phiên tòa, Cụt Văn Hội thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Cụt Văn Hội 5 năm tù.
.

Đình Hưng

.