Thứ Hai, 10/06/2019, 09:41 [GMT+7]

'Mát xa, mát gần' rồi 'rút ruột' ví của khách

Bằng chiêu thức vừa xoa bóp vừa che chắn tầm nhìn du khách, nhân viên massage tạo cơ hội cho đồng bọn lẻn vào móc ví da từ túi quần để "rút ruột" tiền bên trong
 
Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hoà) vẫn đang tạm giữ hình sự 4 nhân viên cơ sở dịch vụ Spa Anh Đào ở hẻm 54 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP Nha Trang để điều tra và xử lý hành vi trộm cắp tài sản.
 
Trước đó trong đêm ngày 6-6, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang kiểm tra hành chính Spa Anh Đào đúng vào thời điểm hai nam du khách bị “rút ruột” tiền triệu trong ví da khi đến cơ sở này để massage. 
4 nhân viên ở Spa Anh Đào đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tiền của du khách .  Ảnh : CATPNT
4 nhân viên ở Spa Anh Đào đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tiền của du khách . Ảnh : CATPNT
Nghi vấn nhân viên Spa Anh Đào cấu kết, giở chiêu móc túi du khách nên các trinh sát tiến hành đấu tranh khai thác và đã tạm giữ Phạm Thế Lam (SN 1982) trú ở huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), Nguyễn Ngọc Dzu (SN 1974) trú ở phường Xương Huân; Nguyễn Văn Phong (SN 1989) trú ở phường Tân Lập, TP Nha Trang (Khánh Hoà) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2001) trú ở huyện Chợ Mới (An Giang).
 
 Bước đầu nhóm đối tượng này khai nhận, sau khi hai du khách vào phòng massage, Phong cải dạng nữ tiếp viên để cùng với Ngân xoa bóp, che chắn tầm nhìn, tạo cơ hội cho Lam và Dzu lẻn vào “rút ruột” 3,2 triệu đồng từ trong ví của du khách. 
 
Công an TP Nha Trang đang đấu tranh mở rộng điều tra, vì ngoài trường hợp nêu trên còn nhiều thông tin liên quan đến nhân viên Spa Anh Đào chôm chỉa tiền của du khách.
.

Nguồn: CAND

.