Thứ Ba, 25/06/2019, 09:32 [GMT+7]

Xe khách vận chuyển pháo từ Nam Định vào Vũng Tàu

(Congannghean.vn)-Vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 19/6, tại km 448, Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh do Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh làm Tổ trưởng cùng 2 cán bộ tiến hành kiểm tra xe ôtô BKS 18B-021.32. Qua đó, phát hiện trên xe vận chuyển 2 thùng cát tông chứa 24 cuộn pháo nổ do nước ngoài sản xuất có trọng lượng 38 kg, không có giấy tờ, hóa đơn. 

   Cán               bộ           Trạm CSGT Diễn Châu kiểm        tra             trọng lượng    số          pháo          thu           giữ
Cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu kiểm tra trọng lượng số pháo thu giữ
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Đỉnh (SN 1984) thường trú tại khối 9, thị trấn Thị Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định điều khiển xe hướng từ Hà Nội vào Vũng Tàu đã không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp. Tổ đã tiến hành lập biên bản sự việc ban đầu, đồng thời chuyển giao người và tang vật cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật. 
 
Theo lời khai ban đầu của Đỉnh, đối tượng này chở thuê số pháo trên cho Vũ Thị Chung (SN 1972) trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vào Vũng Tàu cho Nguyễn Văn Trung ở bến xe Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền công 250.000 đồng. 
.

Cao Loan

.