Thứ Năm, 04/07/2019, 14:46 [GMT+7]

Nhân viên trộm 2 con heo đất chứa 70 triệu đồng của chủ

Ngày 4-7, Công an huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tối bị can, tạm giam Nguyễn Trường Sơn và Đinh Văn Quốc (cùng 23 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, nhận đơn trình báo của ông Hồ Xuân Minh (39 tuổi, tạm trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), vào tối 24-6, trong quá trình kiểm tra tài sản, ông phát hiện 2 heo đất để trong tủ quần áo đã bị kẻ gian lấy đi. Tổng số tiền trong 2 heo đất là hơn 70 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Trường Sơn
Đối tượng Nguyễn Trường Sơn

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Quế Sơn xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Trường Sơn, người đang làm thợ sửa xe máy cho tiệm ông Minh. Sáng 26-6, lúc Sơn quay lại tiệm làm việc thì bị Công an huyện Quế Sơn mời về trụ sở Công an làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Sơn khai nhận lợi dụng lúc gia đình ông Minh không có người ở nhà, Sơn đã lẻn vào phòng ngủ của ông Minh lục lọi đồ đạc, trộm đi 2 heo đất chứa hơn 70 triệu đồng. Sau đó, Sơn đem 70 triệu đồng về gửi cho một người quen ở Đà Nẵng và khoản tiền còn lại Sơn đem đi đặt cọc mặt bằng chuẩn bị mở tiệm sửa xe riêng.

Công an huyện Quế Sơn đã tiến hành thu giữ số tiền trên trao trả lại cho gia đình ông Minh.

*Ở vụ khác, sau 1 ngày vào cuộc điều tra, Công an huyện Quế Sơn đã làm rõ thủ phạm trộm tài sản nhà bà Lê Thị Bé (41 tuổi, trú xã Quế Cường) chính là Đinh Văn Quốc. Trước đó, bà Bé đến cơ quan Công an huyện Quế Sơn trình báo việc vừa bị trộm đột nhập lục lọi đồ đạc và lấy đi đi 5,3 chỉ vàng và gần 5 triệu đồng.

Đối tượng Đinh Văn Quốc
Đối tượng Đinh Văn Quốc
Tiến hành thu thập các dấu vết để lại tại hiện trường, kết hợp với công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Quế Sơn xác định thủ phạm chính là Đinh Văn Quốc. Quốc là đối tượng nghiện cỏ Mỹ tại địa phương, không có nghề nghiệp ổn định, thường đi lang thang khắp nơi. Trong lúc lên cơn thèm cỏ Mỹ, Quốc thấy nhà bà Bé đi vắng nên đã đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Sau 1 ngày truy tìm, Công an huyện Quế Sơn phát hiện đối tượng Quốc ở một khách sạn trên địa bàn nên tiến hành bắt giữ. Qua khám xét, lực lượng Công an tạm giữ trên người Quốc 3,8 chỉ vàng và gần 3 triệu đồng. Quốc khai nhận số tiền trộm được dùng để mua cỏ Mỹ nhằm thỏa mãn cơn nghiện, đồng thời mua 1 điện thoại đi động để sử dụng và bán thêm 1,5 chỉ vàng để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

.

Nguồn: Báo CATP HCM