Thứ Hai, 15/07/2019, 14:52 [GMT+7]

Trả rùa biển quý hiếm nặng 18kg về môi trường tự nhiên

(Congannghean.vn)-Sáng 15-7, tại vùng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót, BĐBP Hà Tĩnh, Chi cục Thủy sản và Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành thả cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng gần 18kg, chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm về với môi trường tự nhiên.
Lực lượng chức năng thả rùa về với môi trường biển
Lực lượng chức năng thả rùa về với môi trường biển
Trước đó, ngày 14-7, ngư dân Nguyễn Văn N. (trú tại xóm 6, xã Thạch Bàn, huyện huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), trong khi đánh bắt cá trên vùng biển Hà Tĩnh, cách bờ gần 10 hải lý thì bất ngờ phát hiện cá thể rùa biển nói trên bị mắc vào lưới đánh cá. Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng đến tuyên truyền, vận động cho ngư dân Nguyễn Văn N. biết đây là loài rùa biển quý hiếm nằm trong danh sách bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi đánh bắt, mua bán, vận chuyển... và cần phải được bảo vệ.
 
Sau khi ngư dân Nguyễn Văn N. đồng ý bàn giao lại cá thể rùa biển, lực lượng chức năng đã tiến hành thả về môi trường biển tự nhiên.
.

Đức Phú

.