Thứ Bảy, 03/08/2019, 15:37 [GMT+7]

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát dập lửu cứu chợ trong đêm

(Congannghean.vn)-Phòng cảnh sát PCCC Hà Tĩnh cho biết tối ngày 2/8 vừa qua đơn vị đã huy động gần 200 chiến sĩ cùng với người dân tham gia dập lửa và sơ tán đồ đạc ra khỏi vùng bị cháy  tại chợ Voi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
 
Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h25 ngày 2/8, tại khu vực chợ Voi thuộc địa bàn xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 
 
Thời điểm nói trên, người dân và bộ phận bảo vệ Ban quản lý chợ phát hiện ngọn lửa kèm theo các cột khói bốc lên xuất phát từ mái nhà dãy ki-ốt buôn bán hàng vàng mã và trái cây ở góc chợ. Do thời điểm cháy là ban đêm và hàng khô nên ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt lan nhanh sang khu vực khác. 
Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy
Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh đến hiện trường, cùng với người dân để tham gia dập lửa và sơ tán đồ đạc ra khỏi khu vực chợ.
 
Sau gần 2 tiếng đồng hồ nỗ lực, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 8 ki-ốt bán vàng mã, giày dép da, sữa hộp, hàng hoa quả… bị thiêu rụi hoàn toàn.
 
Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong Võ Tiến Thạch, nguyên nhân vụ cháy khả năng là do chập điện. Hiện tại, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản cũng như tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
.

Đức Phú

.