Thứ Ba, 01/10/2019, 16:06 [GMT+7]

10 ngày, xử lý 13 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đường thủy

(Congannghean.vn)-Ngày 1/10, thông tin từ Đội Thủy đội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Đội vừa tiến hành bàn giao hồ sơ vụ việc cùng 2 đối tượng Đậu Xuân Phú (SN 1980), trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc và Hồ Văn Bình (SN 1966), trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc cho UBND xã Phúc Thọ xử lý theo thẩm quyền.

Tổ công tác Đội Thủy đội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập biên bản 2 đối tượng Đậu Xuân Phúc và Hồ Văn Bình về hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy hải sản trái phép
Tổ công tác Đội Thủy đội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập biên bản 2 đối tượng Đậu Xuân Phúc và Hồ Văn Bình về hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy hải sản trái phép
Trước đó, ngày 26/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến sông thuộc địa bàn xã Phúc Thọ, Tổ công tác Đội Thủy đội đã phát hiện 2 đối tượng Đậu Xuân Phú và Hồ Văn Bình đang có hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy hải sản trái phép thuộc tuyến sông này. Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao hồ sơ vụ việc cùng 2 đối tượng trên cho UBND xã Phúc Thọ xử lý theo thẩm quyền. 
 
Chỉ tính riêng trong 10 ngày (20-30/9), Đội Thủy Đội đã thường xuyên phân công các Tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát ở các khu vực từ Thị xã Cửa Lò đến Bến đò Cung (huyện Thanh Chương). Thông qua tuần tra kiểm soát, các Tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp, xử phạt, nộp kho bạc Nhà nước số tiền 32 triệu đồng. Chủ yếu lỗi vi phạm thường gặp đó là: Sử dụng phương tiện vào khai thác không đúng công dụng của phương tiện.
 
Trong thời gian tới, Đội Thủy đội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn. 
.

P.T

.